Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ trao giải Cuộc thi Clip giới thiệu du lịch Việt Nam

Bức ảnh "Thuyền hoa" đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch Việt Nam. Các tác phẩm dự thi đã mô tả bức tranh Du lịch Việt Nam tươi đẹp, đa dạng với nhiều góc cạnh và mảng màu sống động xoay quanh các chủ đề như ẩm thực, biển đảo, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, đời thường, du lịch khám phá, làng nghề truyền thống, lễ hội…

Ngày 24/9 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật du lịch lần thứ 9 và Lễ trao giải Cuộc thi clip giới thiệu du lịch Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo đánh giá, các tác phẩm dự thi lần này hầu hết có chất lượng tốt, bám sát chủ đề về du lịch với nhiều đề tài phong phú, đa dạng, nhiều góc nhìn mới lạ, giàu tính sáng tạo và tính nghệ thuật; là cơ sở hình thành hệ thống dữ liệu ảnh phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến cho ngành Du lịch Việt Nam.

Lễ trao giải Cuộc thi Clip giới thiệu du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Bức ảnh "Thuyền hoa" của Trần Minh Lương đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh ảnh nghệ thuật Du lịch Việt Nam lần thứ 9.

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 9 “Explore Vietnam - Khám phá Việt Nam" đã nhận hơn 15.000 ảnh dự thi của hơn 1.000 tác giả từ 63 tỉnh thành, trong đó có 14 tác giả là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. 

Ban Giám khảo đã quyết định trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất đã thuộc về tác phẩm "Thuyền hoa" của tác giả Trần Minh Lương. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 2 giải phụ gồm 1 ảnh có số lượng Like (thích) nhiều nhất và 1 ảnh có số lượng Share (chia sẻ) nhiều nhất thông qua bình chọn trên facebook của Tạp chí Du lịch.

Đồng thời, Ban Giám khảo chọn ra 181 tác phẩm đẹp trong đó có 13 tác phẩm đạt giải để trưng bày triển lãm. Triển lãm Cuộc thi ảnh diễn ra từ 24 – 30/9 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Ba Đình, Hà Nội).

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết: Cuộc thi đã đóng góp hiệu quả cho công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam; tăng cường kho tư liệu ảnh và video phục vụ các hoạt động xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam. Các cuộc thi cũng khuyến khích công chúng tham gia sáng tác, công bố các hình ảnh, clip về du lịch; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của du lịch, thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động du lịch nội địa.