Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lee Nguyễn trở lại Việt Nam: Không có "màu hồng"

(Dân sinh) - Lee Nguyễn trở lại Việt Nam có thể xem là bản hợp đồng "bom tấn" lớn nhất của CLB TP. Hồ Chí Minh trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Được kỳ vọng rất lớn, tuy nhiên tiền vệ Việt kiều đang đối mặt rất nhiều khó khăn phía trước.

Bản hợp đồng "bom tấn"

Sau khi phải để Công Phượng về HAGL, TP. Hồ Chí Minh chưa sở hữu được cái tên tương xứng đủ đẳng cấp để thay thế thương hiệu của chân sút đang thuộc biên chế ĐTQG. Tuy nhiên, vài ngày trước, đội bóng Sài thành đã chính thức lôi kéo được cầu thủ 34 tuổi Lee Nguyễn về chơi bóng từ mùa giải 2021. Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ký bản hợp đồng 1 năm với Lee Nguyễn với giá dự đoán hơn 10 tỷ đồng. Lee Nguyễn có thể được gia hạn nếu thể hiện tốt trong màu áo TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

Lee Nguyễn trở lại Việt Nam: Không có "màu hồng" - Ảnh 1.

Việc Lee Nguyễn trở lại Việt Nam không có "màu hồng".

Việc có được Lee Nguyễn rất đáng mừng đối với CLB TP. Hồ Chí Minh khi giúp đội bóng tăng chất nhằm đua ngôi vô địch V-League năm tới. Hơn nữa, Lee Nguyễn là tên tuổi có tiếng, trước đây từng chơi bóng cho HAGL và Bình Dương, sau đó về Mỹ.

Thời gian tại Mỹ, Lee khoác áo New England từ năm 2012. Tại đây, cầu thủ Việt kiều thi đấu 5 mùa, ghi 43 bàn thắng và trở thành biểu tượng ở giải Nhà nghề Mỹ. Mùa giải 2018, Lee Nguyễn tới khoác áo Los Angeles FC rồi Inter Miami. Cuối mùa giải năm nay, anh trở lại khoác áo New England, thi đấu 14 trận với 760 phút tại MLS, ghi 1 bàn thắng. Với những gì đã thể hiện, Lee Nguyễn được gọi lên ĐTQG nước này năm 2018.

Đầu năm 2019, CLB TP. Hồ Chí Minh từng muốn mua Lee Nguyễn với giá 1 triệu USD. Từ đó đến nay, đội bóng này vẫn theo đuổi chân sút Việt kiều và giờ đã thành công.

Trước khi trở lại Việt Nam, Lee Nguyễn viết trên trang cá nhân: "Chỉ muốn chia sẻ sự cảm kích của tôi đến Bruce và @nerevolution, gia đình Kraft, đồng đội của tôi và những người hâm mộ đã chào đón tôi trở lại New England mùa giải này. 2020 là một năm đầy thách thức đối với tất cả chúng ta nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể mang lại niềm vui cho tất cả người hâm mộ trong mùa giải. Sự ủng hộ và chào đón nồng nhiệt của bạn khi tôi trở lại New England là cả thế giới đối với tôi. Cảm ơn bạn đã tạo nên một mùa giải khó quên!".

Khó khăn chờ đón

Đáng mừng đến đâu cũng còn phải chờ và khó tránh được sự hoài nghi, bởi nói gì thì nói Lee Nguyễn bước sang tuổi 35 vào năm tới - thời điểm không phải cầu thủ nào cũng có thể đảm bảo chơi tốt trong toàn bộ trận đấu hay xuyên suốt cả mùa giải.

Tuổi tác đang là vấn đề của Lee Nguyễn, kể cả khi tiền vệ từng là cơn sốt tại V-League nhiều năm trước vẫn duy trì được khả năng chơi bóng xuất sắc cũng không ai dám chắc có thể đem về thành công cho CLB TP. Hồ Chí Minh mùa tới.

Về chuyên môn, khả năng Lee Nguyễn cô đơn tại đội bóng mới là rất cao khi thiếu đi đối tác để ghi bàn, bởi sau khi Công Phượng trở về HAGL và CLB TP. Hồ Chí Minh chưa tìm ra được những chân sút tốt hơn. Trước Lee Nguyễn, đã có hàng loạt cầu thủ được đồn đoán triệu đô đến rồi đi trong thất vọng. Điển hình như những cầu thủ Nam Mỹ: Alex Lima, Ariel Rodriguez...

Đội bóng của HLV Hữu Thắng chưa bao giờ được xem là tập thể mạnh nhất V-League nhưng mục tiêu của họ luôn phải là vô địch các giải đấu quốc nội để vươn ra biển lớn. TP. Hồ Chí Minh luôn đặt nặng thành tích và Lee Nguyễn cũng phải vượt qua những vết xe đổ từ chính CLB vốn được xem luôn chi tiêu nhiều nhưng hiệu quả không bao nhiêu.

Về phần Lee Nguyễn, anh không có thời gian để hòa nhập cùng tập thể mới là điều thiệt thòi. Hơn nữa, tiền vệ này chắc chắn sẽ chịu thêm áp lực từ truyền thông cũng như chứng tỏ khả năng "gánh team". Đây là chưa nói tới việc đội bóng Thành phố cũng vẫn phải chờ HLV Mano Polking bắt tay vào huấn luyện một cách thực sự để khả năng hòa hợp cùng nhau cũng bị đặt dấu hỏi không hề nhỏ.

Thế nên, dù vui mừng khi tiền vệ tấn công này quay về V-League nhưng với việc trở lại một cách khá muộn mằn của Lee Nguyễn, chúng ta vẫn phải chờ xem…