Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lên cơn nhồi máu cơ tim, người đàn ông lo 3 cháu nhỏ và con trai bệnh tật ở nhà không sống nổi

Đang chạy xe ôm chạy ăn từng bữa cho gia đình đông con có đến 4 thành viên mang bạo bệnh, người đàn ông lại bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim nặng.

Ngày 4/6, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP. HCM) cho biết đang tiếp nhận một trường hợp bị nhồi máu cơ tim có hoàn cảnh rất khó khăn.

Bệnh nhân là ông Trương Quốc Hùng (SN 1954) thuộc hộ gia đình cận nghèo của phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM.

Lên cơn nhồi máu cơ tim, người đàn ông lo sợ 3 cháu nhỏ và con trai bệnh tật ở nhà không sống nổi - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM).

Qua tìm hiểu của Phòng Công tác xã hội, gia đình bệnh nhân gồm 11 người sống chung trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 16m2.

Ông Hùng trước đây chạy xe ôm, người vợ làm cấp dưỡng tại trường mầm non.

Lên cơn nhồi máu cơ tim, người đàn ông lo sợ 3 cháu nhỏ và con trai bệnh tật ở nhà không sống nổi - Ảnh 2.

Bệnh nhân Trương Quốc Hùng.

Hai vợ chồng có 4 người con, 2 người đã lập gia đình, công việc không ổn định. Đáng buồn hơn khi người con thứ 3 bị thận đã hư hết 1 bên, đứa con út hiện đang học lớp 8.

Bệnh nhân còn có 3 người cháu ngoại nhưng đều bị bệnh máu trắng bẩm sinh. Thu nhập của cả gia đình chỉ đủ để trang trải cuộc sống, không có điều kiện chữa trị cho con và các cháu, nay lại thêm người bố bị bệnh, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Lên cơn nhồi máu cơ tim, người đàn ông lo sợ 3 cháu nhỏ và con trai bệnh tật ở nhà không sống nổi - Ảnh 3.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim.

Lên cơn nhồi máu cơ tim, người đàn ông lo sợ 3 cháu nhỏ và con trai bệnh tật ở nhà không sống nổi - Ảnh 4.

Chi phí phẫu thuật 70 triệu đồng, vượt khả năng lo liệu của gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Thái Yên, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp cho biết, bệnh nhân bị hẹp nặng 3 nhánh mạch vành và có chỉ định mổ hở bắc cầu chủ vành.

"Chi phí phẫu thuật ước tính khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên bệnh nhân và người nhà không đồng ý mổ, một phần cũng vì không thể gom đủ số tiền lớn như vậy", bác sĩ thông tin.

Lên cơn nhồi máu cơ tim, người đàn ông lo sợ 3 cháu nhỏ và con trai bệnh tật ở nhà không sống nổi - Ảnh 5.

Ông Hùng lo sợ cho con và các cháu đang bạo bệnh ở nhà.

Các bác sĩ trên khoa cảm thông được hoàn cảnh của gia đình nên đã quyết định sẽ đặt trước 1 stent để cứu mạch máu quan trọng nhất, giúp cho bệnh nhân ổn định sức khỏe. Chi phí đặt stent khoảng 20 triệu đồng.

Lên cơn nhồi máu cơ tim, người đàn ông lo sợ 3 cháu nhỏ và con trai bệnh tật ở nhà không sống nổi - Ảnh 6.

Phòng Công tác xã hội, BV Nhân dân Gia Định mong cộng đồng chung tay ủng hộ cho bệnh nhân.

Đại diện phòng Công tác xã hội, BV Nhân dân Gia Định phát lên lời kêu gọi sự chung tay chia sẻ của những tấm lòng từ thiện gần xa giúp cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch, để có thể khoẻ mạnh về lo cho gia đình có nhiều người bạo bệnh.

Dù đang nằm viện nhưng bản thân ông Hùng lại đang lo cho sức khoẻ của các con và cháu mình, khi mất đi khoản thu nhập từ ông.

Độc giả muốn giúp đỡ bệnh nhân Trương Quốc Hùng vui lòng liên hệ phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM). SĐT: (028) 35100 072.
Chuyển tiền hỗ trợ qua số tài khoản: 31910000146650, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Mỹ Hưng; Tên tài khoản: BENH VIEN NHAN DAN GIA DINH – CONG TAC XA HOI
Hoặc gọi người nhà (cô Kiều) qua số đt: 0907174821
Xin chân thành cảm ơn!