Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc 2022

Thông tin từ Bộ VH-TT&DL cho biết, Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/11 tại Làng Văn hóa -Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trình diễn dân vũ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trình diễn dân vũ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thông tin được báo nhandan.vn cho biết: Liên hoan nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc khu vực phía Bắc trong nền văn hóa đa dạng mà thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Đây là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua.

Liên hoan cũng hướng tới việc khơi dậy khát vọng, niềm tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch.

Liên hoan là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch

Liên hoan là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch

Dự kiến, Liên hoan có sự tham gia của 17 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Liên hoan dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 18 đến 20/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội cùng UBND các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan.

Dự kiến Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra vào 20 giờ tối 18/11, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, gồm chương trình nghệ thuật Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" và Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam, khu vực phía bắc lần thứ I năm 2022.

Lễ bế mạc tổng kết Liên hoan dự kiến diễn ra vào 15 giờ ngày 20/11 tại Hội trường Nhà Chiếu phim, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Lễ bế mạc gồm các nội dung: tổng kết, khen thưởng, đánh giá, công bố và trao các giải tham gia liên hoan; tổ chức Chương trình nghệ thuật bế mạc Liên hoan sẽ lựa chọn công diễn một số chương trình xuất sắc.

Liên hoan có sự tham gia của 800 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Liên hoan có sự tham gia của 800 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Sự kiện được baovanhoa.vn cho hay: Trong khuôn khổ Liên hoan còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lúc 14h ngày 18/11. Gặp mặt, tọa đàm về hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, những khó khăn và giải pháp. Hoạt động thăm, tặng quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đại diện các tỉnh khu vực phía Bắc tham gia Liên hoan.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách.

Bộ VH-TT&DL cũng lưu ý, các hoạt động của Liên hoan được tổ chức trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung các hoạt động đặc sắc, hình thức phong phú, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại.