Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Liên minh châu Âu đồng loạt triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân

(Dân sinh) - Hôm nay (27/12), 27 nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Riêng Đức, Hungary và Slovakia đã bắt đầu tiêm phòng COVID-19 cho người dân sớm hơn 1 ngày (26/12) so với kế hoạch toàn khối.

Theo đó, mỗi quốc gia thành viên EU đã nhận được lô hàng đầu tiên dưới 10 nghìn liều vắc xin Pfitzer/BioNTech vào ngày 26/12.

Liên minh châu Âu đồng loạt triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân - Ảnh 1.

Liên minh châu Âu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân

Theo suckhoedoisong, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố ngày chủ Nhật (27/12) theo giờ châu Âu, tiêm phòng COVID-19 bắt đầu trên toàn Liên minh châu Âu.

Vắc-xin Pfizer/BioNtech đòi hỏi 2 liều tiêm đã được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (European Medicines Agency-EMA) phê chuẩn vào ngày 21/12. EU đã đảm bảo 300 triệu liều thông qua hiệp ước mua sắm và hy vọng 200 triệu liều đầu tiên sẽ được phân phối tính đến tháng 9/2021.

Liên minh châu Âu (với tổng dân số 450 triệu người) đã ký hợp đồng với nhiều nhà cung ứng vắc-xin để mua hơn 2 tỷ liều vắc-xin COVID-19 và đề ra mục tiêu tất cả người trưởng thành sẽ được tiêm phòng COVID-19 trong năm 2021.

Lãnh đạo của 27 nước EU đang vận động người dân tiêm phòng vắc-xin, coi đó như cơ hội tốt nhất giúp cuộc sống quay trở về bình thường vào năm sau.

VTV đưa tin, trước đó, ngày 16/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, 27 quốc gia thành viên EU sẽ có thể bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cùng một ngày vào cuối tháng 12, sau khi có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đối với vaccine Pfizer-BioNTech.