Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Bến chùa Phước Long chưa được cấp phép

(Dân sinh) - Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai thì ngày 6/2, Sở Giao thông-Vận tải (GTVT), TP.HCM cho biết phía đầu bến tại chùa Phước Long chưa được Sở công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.

Theo đó, ngày 6/2 trong báo cáo gửi UBND TP.HCM về tai nạn giao thông đường thuỷ trên sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phía đầu bến tại chùa Phước Long chưa được Sở công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.

Về hoạt động đưa rước hành khách qua sông Đồng Nai từ tỉnh Đồng Nai qua chùa Phước Long (hay còn gọi là chùa Châu Đốc 3), phía đầu bến tại chùa Phước Long (thuộc phường Long Bình, TP.Thủ Đức) chưa được Sở GTVT TP.HCM công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định. Theo lãnh đạo Sở GTVT Thành phố cho biết đầu bến ở khu vực chùa Phước Long là một trong số bến khách ngang sông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các phương tiện hoạt động tại đây phải đăng ký, đăng kiểm đầy đủ cũng như chạy theo lộ trình cụ thể.

Thông tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết hoạt động bến khách ngang sông từ chùa Hội Sơn qua chùa Phước Long thuộc phường Long Bình (TP.Thủ Đức) và ngược lại do Hợp tác xã Đò khách Phước Bình Mỹ làm chủ bến, được cấp phép hoạt động từ ngày 30/3/3022 đến ngày 1/4/2023, gồm 17 phương tiện có sức chở 20-50 người.

Khu vực xảy ra sự việc (ảnh Công Phong/TTXVN).

Khu vực xảy ra sự việc (ảnh Công Phong/TTXVN).

Trong quá trình hoạt động từ trước đến nay, bến này hoạt động bảo đảm an toàn (chưa có xảy ra sự cố tai nạn giao thông đường thủy); phương tiện có đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Như báo Dân sinh đã đưa tin vào sáng ngày 5/2 lúc 8h50 một thuyền chở khách từ chùa Châu Đốc 3 (TP.Thủ Đức, TP.HCM) về Đồng Nai. Khi thuyền ra giữa sông, cách chùa 500 mét thì bất ngờ va phải sà lan số hiệu VL-15108 đã khiến 12 người rơi xuống sông. Sau vụ va chạm, phương tiện chở 12 khách bị chìm, khiến chị Nguyễn Thị H. (32 tuổi), quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa tử vong do đuối nước.

Ngay sau khi xảy ra sự việc  lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ, đưa 13 người, gồm 11 hành khách, lái thuyền và phụ thuyền lên bờ an toàn. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị H. được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục thụ lý hồ sơ điều tra nguyên nhân điều tra làm rõ sự việc