Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Liên tiếp bắt giữ các phương tiện chở cát trái phép

Những ngày qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử lý ông Trần Văn Tèo Nhỏ (sinh năm 1983) ngụ tỉnh Long An về hành vi vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Tam An, huyện Long Thành.

Trước đó, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh, lúc 22 giờ 30 phút ngày 19/5, tổ công tác phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy và Trạm Cảnh sát đường thủy Long Hưng phát hiện phương tiện ghe gỗ số đăng ký LA-05073, có chiều dài khoảng 20m, chiều rộng khoảng 6m, chiều cao mạn khoảng 3m, do ông Trần Văn Tèo Nhỏ đang điều khiển vận chuyển khoảng 15m3 cát trên phương tiện tại Km 15 +500 tuyến sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Tam An, huyện Long Thành.

Lực lượng Công an Đồng Nai làm việc với Trần Văn Tèo Nhỏ (ảnh: Công an Đồng Nai).

Lực lượng Công an Đồng Nai làm việc với Trần Văn Tèo Nhỏ (ảnh: Công an Đồng Nai).

Cũng tại sông Đồng Nai, vào lúc 1 giờ sáng ngày 20/5, Tổ công tác Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng tuần tra và phát hiện một số phương tiện đang hút cát trái phép dưới sông Đồng Nai, khu vực giáp ranh giữa xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và phường Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Ngay khi phát hiện có đội tuần tra tới, các người trên ghe tải đã tháo chạy theo nhiều hướng vào các rạch không tên của tỉnh Đồng Nai trốn thoát nhưng bất thành. Sau đó, tổ tuần tra đã bắt giữ một ghe tải LA 01618 (công suất 15CV, tải trọng toàn phần 10 tấn) do ông Lê Văn Phượng (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển, trên ghe tải có 2m3 cát sông nước ngọt, lẫn tạp chất.

Lực lượng biên phòng trên phương tiện HD 9988.

Lực lượng biên phòng trên phương tiện HD 9988.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phượng và ông Tèo Nhỏ  không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát có trên ghe tải và không có chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng và máy trưởng; sử dụng phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, không đăng ký lại phương tiện.

Tất cả các phương tiện trên đã bị tạm giữ đề điều tra và làm rõ.