Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Liên tiếp xảy ra động đất ở Lào

(Dân sinh) - Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng ngày 21/11 cho biết, trong đêm 20 và sáng 21/11, tại nước này đã xảy ra 2 trận động đất mạnh 5,9 và 6,1 độ richter, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km tại huyện Saysathan, thuộc tỉnh Sayabouri, giáp biên giới Thái Lan.

Liên tiếp xảy ra động đất ở Lào - Ảnh 1.

Lào xảy ra 2 trận động đất mạnh 5,9 và 6,1 độ richter.

Tin từ sggp.org.vn cho biết, ông Saysompheng nhấn mạnh, đây là trận động đất mạnh hiếm có và rất nhiều năm mới xảy ra tại Lào. Thông báo của Cục Khí tượng và thủy văn Lào cho biết, họ đã ghi nhận 18 dư chấn, hiện chưa có thông tin về thiệt hại do 2 trận động đất gây ra.

Trong khi đó, Phòng Quan sát động đất của Cục Khí tượng Thái Lan cho biết, trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 50 sáng có thể cảm nhận được tại nhiều tỉnh miền Bắc Thái Lan, cư dân trên các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bangkok, cách đó tận 700km, cũng cảm nhận được rung lắc. Dù chưa có thông tin nào về thiệt hại nhà cửa hoặc thương vong, song Cục Khí tượng Thái Lan đang kiểm tra các địa điểm di tích lịch sử trong khu vực.

Liên quan đến trận động đất tại Lào, báo Chính phủ cho hay, do động đất ở vị trí gần biên giới Việt Nam - Lào - Thái Lan nên hầu hết khu vực phía Bắc đều nằm trong vùng bị rung chấn nhẹ.

Liên tiếp xảy ra động đất ở Lào - Ảnh 2.

Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra tại Nghệ An. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Cũng theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào khoảng 15h32 ngày 20/11, trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 19,172 độ Vĩ Bắc và 105,133 độ Kinh Đông, độ sâu khoảng 10 km, thuộc địa phận huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Ngoài tâm chấn là huyện Tân Kỳ, hiện tượng rung lắc nhẹ nhà cửa và đồ vật còn xuất hiện tại các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Yên Thành,... kéo dài khoảng 4-5 giây.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất nói trên.