Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Liệu có phải chuyện cãi vã sẽ thực sự giết chết tình yêu hay không?

Ai cũng bảo rằng nguyên do chia tay đến từ chuyện ngoại tình, vũ phu, cãi cọ... Thế nhưng, điều trực diện nhất để mối quan hệ tan vỡ đôi khi đến từ điều tưởng như hiếm gặp này!

Trong một mối quan hệ, không thể tránh khỏi việc hai người đôi khi không hòa hợp với nhau. Nhiều cặp vợ chồng thậm chí còn la ó, mắng mỏ hay thậm chí dùng đòn roi. Những hình ảnh ấy mà người ngoài thấy được sẽ ngao ngán, thậm chí nghĩ rằng hôn nhân không thể bền lâu.

Cảm xúc sẽ dần bị xói mòn qua những cuộc cãi vã và chửi bới liên tục. Tuy nhiên, liệu có phải chuyện cãi vã sẽ thực sự giết chết tình yêu hay không?

01

Một người bạn kể về chuyện của cha mẹ mình. Hai cụ đều đã ở ngưỡng 70 tuổi. Cô ấy kể rằng bố mẹ mình cả đời chửi bới và cãi cọ nhau. Bất cứ chuyện gì cũng có thể khơi mào "chiến tranh" được cả.

Từ chuyện ông chê bà nấu nướng dở đến bà chê ông quét bàn không sạch sẽ… Họ đã có mấy chục năm liên tục như thế. Đến bây giờ, họ có tuổi, không thể lanh lẹ như xưa nhưng thi thoảng vẫn cãi cọ nhau.

Thế nhưng, điều đáng nói sau mỗi lần cãi nhau họ sẽ luân phiên làm hòa hoặc thậm chí làm như chưa từng cãi vã, thoải mái tiếp tục trò chuyện cùng nhau.

Cuộc cãi vã trước đám cưới phá hỏng cả một mối quan hệ và tiết lộ về điều đơn giản nhưng khiến nhiều cặp đôi "toang" nhanh nhất mà ít ai để ý đến - Ảnh 1.

Tháng trước, mẹ của cô ấy bị ngã và phải nhập viện. Bố cô ở nhà đã rất lo lắng, vội vàng đi ra đi vào, muốn được đi thăm vợ nhưng các con ngăn cản lại. Ông kiên quyết đòi đi bằng được đến mức còn định tự đi bộ 5km đến bệnh viện nữa. Cuối cùng, cản không được, cô ấy đành lái xe đưa bố vào thăm mẹ.

Khi đến nơi, cô đi ra ngoài mua chút đồ, vừa quay lại đã thấy bố cầm chặt tay mẹ lẩm bẩm nói: "Bà mau khỏi bệnh rồi về nhà với tôi. Cả hai ngày bà không mắng mỏ gì tôi rồi, nhớ bà quá".

Rõ ràng, họ dành gần cả cuộc đời để cãi vã nhưng đó là cách quan tâm đến nhau thực sự. Đơn giản thì thế này, chỉ khi bạn để đối phương ở trong tim thì bạn mới chú ý đến lời nói, hành động của họ. Không ai đi tranh luận cho việc làm của người mà bạn không quan tâm đâu.

Do vậy, cãi nhau và chửi bới nghe thì thật gay gắt và đau lòng nhưng đằng sau những cảm xúc ấy vẫn là tình yêu thương và sự quan tâm. Chỉ là mỗi người có cách thể hiện và giải quyết sự quan tâm khác nhau. Thế mới nói, không phải tình yêu hoàn toàn bị mất đi vì những cuộc cãi cọ đâu.

02

Có những người trẻ bây giờ yêu nhau nhiều năm nhưng cuối cùng họ sẽ chia tay vì một cuộc cãi vã. Có phải chỉ vì cãi cọ mà tan vỡ cả mối tình không? Tất nhiên là không rồi, thứ cảm xúc đánh bại họ có tên là "mệt mỏi" cơ!

Một cô gái kể rằng cô từng yêu một người rồi tính chuyện cưới xin. Thế nhưng, một sự việc xảy đến đã khiến mọi chuyện đổ bể hết cả.

Cuộc cãi vã trước đám cưới phá hỏng cả một mối quan hệ và tiết lộ về điều đơn giản nhưng khiến nhiều cặp đôi "toang" nhanh nhất mà ít ai để ý đến - Ảnh 2.

Trước đám cưới, họ có cuộc cãi vã lớn. Nhưng không phải vì cãi cọ, sẵn tức giận mà họ bốc đồng đâu. Như nhiều lần cãi nhau trước, dù ai đúng hay sai thì cô gái vẫn xuống nước trước, xin xỏ đủ điều. Anh bạn trai lúc nào cũng vào thế "cửa trên" chỉ mong ngóng lời xin lỗi, được dỗ dành.

Thế nhưng lần cãi nhau lớn này, anh ta tiếp tục làm mình làm mẩy, cô bỏ ra ngoài. Anh ta cũng chẳng tìm kiếm hay gọi điện, nghĩ cô sẽ về nhà như trước kia để xin lỗi.

Thế nhưng, cô về luôn nhà bố mẹ đẻ. Tối hôm sau quay lại, anh ta ngồi xem phim, cô cũng ngồi cạnh nhưng cả hai chẳng hề nói với nhau một lời nào nữa.

Một khi mối quan hệ đạt đến "cảnh giới" không còn gì để nói, chứng tỏ họ đã quá mệt mỏi rồi. Và thế là chia tay thôi!

03

Trong tình yêu, có rất nhiều thứ có thể giết chết nó. Đôi lúc là một lần xích mích, cãi cọ, thói vũ phu hay một trong hai người ngoại tình. Thế nhưng, "kẻ thù" lớn mà ít ai nhắc tới đó chính là sự mệt mỏi.

Khi một trong hai người trở nên mệt mỏi, buồn chán, tình cảm của họ sẽ sớm gặp vấn đề. Nói một cách đơn giản, còn yêu đương, mặn mà với mối quan hệ thì khi cãi vã, một trong hai bên sẽ cuống quýt xin lỗi để hòa hoãn, gắn kết lại. Thế nhưng, nếu đã chán ngán rồi thì họ sẽ rơi vào tình trạng suy nghĩ liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

Khi một người chán, tình yêu trong lòng họ sẽ sớm tan biến dần dần. Giống như bạn cảm thấy cái gì đó không còn giá trị, trở nên chán ghét thì chỉ muốn vứt nó đi thật nhanh chóng mà thôi.

Cuộc cãi vã trước đám cưới phá hỏng cả một mối quan hệ và tiết lộ về điều đơn giản nhưng khiến nhiều cặp đôi "toang" nhanh nhất mà ít ai để ý đến - Ảnh 3.

Do đó, nếu muốn có mối quan hệ lâu dài chúng ta cần giữ cho tình yêu luôn tươi mới, đừng rập khuôn chính mình. Hơn nữa, những thói quen xấu nên sửa đổi, đừng khiến đối phương phải nói đi nói lại nhiều lần.

Đừng bao giờ dồn đối phương vào tình cảnh mệt mỏi với mối quan hệ của cả hai bạn. Chẳng ai muốn bản thân rơi vào tình huống ấy cả bởi một khi đã mệt rồi, họ sẽ buông xuôi. Mối quan hệ cho dù là yêu đương hay hôn nhân cũng vì thế mà tan vỡ nhanh chóng, khó có thể cứu vãn được.

Theo QQ