Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lĩnh án tù vì mua bán pháo nổ dịp Tết

Mua bán hơn 9,5 kg pháo nổ, một đối tượng ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) mới đây đã bị tuyên phạt 12 tháng tù.

Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Xuân Tuấn Công (SN 2004) trú tại thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa phạm tội “Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm C khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh phiên tòa

Toàn cảnh phiên tòa

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thọ Xuân thể hiện: Tháng 9/2022, Hoàng Xuân Tuấn Công nhờ một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ mua 9,54 kg pháo hoa nổ không có xuất xứ nguồn gốc về cất giấu tại nơi ở của gia đình tại thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân với mục đích bán kiếm lời vào dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ngày 2/1/2023, Công đã bán 1,6 kg pháo hoa nổ cho Hồ Công Linh (SN 2005) trú tại thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân, huyện Tho Xuân lấy 1,5 triệu đồng.

Ngày 4/1/2023 Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với Công an xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đã tiến hành tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cung cấp thông tin đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ trên địa bàn xã Trường Xuân.

Quá trình vận động nhận được thông tin đối tượng Hoàng Xuân Tuấn Công trú tại Thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân có hành vi bán trái phép pháo nổ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Hoàng Xuân Tuấn Công, làm việc với người có liên quan, thu giữ 6 vật hình hộp chữ nhật, bên ngoài hộp in hình vẽ pháo nổ và các dòng chữ nước ngoài, tổng trọng lượng là 9,5 kg.

Hoàng Xuân Tuấn Công khai nhận các đồ vật thu giữ trên là pháo hoa nổ, mua vào tháng 8/2022 tại Hà Nội mang về nhà cất để bán kiếm lời trong dịp tết.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Xuân Tuấn Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Tuấn Công mức án 12 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.