Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lo ngại virus Corona, ngày 30 Tết nhiều người tìm mua "bùa" tránh bệnh

Khẩu trang, nước rửa tay khô, thậm chí thẻ đeo kháng khuẩn... đang là những giải pháp được nhiều người tìm đến để phòng tránh sự lây lan của virus Corona.

Khẩu trang y tế chuyên dùng trong phẫu thuật là một trong những cách được giới y học khuyên dùng để giảm thiểu sự lây lan của virus Corona, nhất là khi virus khiến 25 người ở Trung Quốc tử vong, đã có nhiều trường hợp lây nhiễm tại Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan…

Tại Việt Nam, lo ngại khả năng bị lây nhiễm, nhất là trong thời điểm cuối năm phải thường xuyên di chuyển hoặc đến nơi đông người, nhiều người đã tìm kiếm các loại khẩu trang được quảng cáo có tác dụng kháng khuẩn, chống virus. Phổ biến nhất là khẩu trang 3M được rao bán với giá dao động từ 160.000 – 550.000 đồng/ hộp (3-5 chiếc).

Một chủ buôn khẩu trang rao trên mạng xã hội đã nhập 1.000 chiếc khẩu trang 3M để bán sau khi có tin đã hai người Việt nhiễm virus Corona. Trong hai ngày 28 và 29 Tết, người này đã bán được hơn 400 chiếc.

"Do nhu cầu tăng cao và hàng khan hiếm nên cửa hàng sẽ tăng giá bán mỗi hộp khẩu trang thêm 20.000 đồng", người này cho biết.

Lo ngại virus Corona, ngày 30 Tết nhiều người tìm mua bùa tránh bệnh - Ảnh 1.

Nhiều người nhập khẩu trang tránh virus Corona số lượng lớn rao bán trong dịp Tết.

Vì tính tiện lợi khi di chuyển, dù đắt gấp khẩu trang y tế thông thường tới 50-70 lần nhưng nhiều loại đắt tiền nhập từ Anh, Úc, Mỹ hoặc Nhật như Vogmask, N95 và N99 có giá từ 300.000 - 800.000 đồng/chiếc vẫn có khách tìm mua.

"N95 bán chạy hơn cả vì giá vừa phải, nhất là so với N99 thì rẻ hơn một nửa. Vì Tết nên chúng tôi cũng không còn nhiều hàng, thành ra sáng nay có hơn 20 khách gọi đến hỏi mua thì đều đã hết N95", chị Minh Hà, chủ hàng khẩu trang nhập khẩu trên phố Thái Hà, Hà Nội cho biết.

Lo ngại virus Corona, ngày 30 Tết nhiều người tìm mua bùa tránh bệnh - Ảnh 2.

Đủ loại khẩu trang kháng khuẩn được người dân tìm mua trong thời điểm virus Corona lây lan "chóng mặt".

Không chỉ khẩu trang, các sản phẩm như nước rửa tay khô hay thẻ đeo kháng khuẩn cũng được nhiều người rao bán rầm rộ với mức giá từ 50.000 - 180.000 đồng/sản phẩm. Nhiều du học sinh tại Nhật hay Hàn Quốc cũng tranh thủ đăng tải thông tin nhận đặt hàng lên Faceboook và xách tay trong chuyến Việt Nam trong vòng 3-4 ngày tới.

Phân vân trước công dụng của nhiều loại khẩu trang và thẻ kháng khuẩn, chị Minh Hà, trú tại Hàng Bồ cho biết, cuối cùng, chị chọn mua khẩu trang y tế 3 lớp và nước rửa tay khô.

"Thực sự hoa mắt vì đủ loại sản phẩm, mỗi nơi lại rao một giá khác nhau nên tôi cũng không biết phải chọn sao. Nhưng vì nhà có trẻ nhỏ, thời tiết lại thay đổi thất thường, không chỉ Corona mà còn rất nhiều bệnh khác có thể lây trong dịp Têt này, vì thế sáng nay tôi đi tìm mua nước rửa tay khô.

Ngày cuối năm nên nhiều hiệu thuốc đóng cửa nghỉ sớm, phải đi 3 nơi, tôi mới mua được. Giờ cũng phải chú ý hơn khi cho con trẻ đến nơi công cộng hoặc gặp nhiều người", chị Minh Anh, trú tại Hàng Bồ, Hà Nội tâm sự.

Lo ngại virus Corona, ngày 30 Tết nhiều người tìm mua bùa tránh bệnh - Ảnh 3.

Nước rửa tay khô kháng khuẩn được lựa chọn để vệ sinh tay phòng bệnh.

Mối lo ngại bệnh dịch và nhu cầu phòng bệnh là cần thiết, nhưng cũng như chị Minh Anh, việc chọn lựa được sản phẩm tốt, đảm bảo chất lượng, tránh được tình trạng thổi phồng công dụng kháng khuẩn để "hét" giá sản phẩm của người bán cũng không kém phần quan trọng.

Trong bối cảnh virus Corona lan nhanh từ Vũ Hán Trung Quốc, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh đã đưa ra hướng dẫn để mỗi người tự bảo vệ mình trước nguy cơ lây bệnh. Theo ông, cách đơn giản nhất là khi đi ra ngoài, người dân nên đeo khẩu trang 3 lớp. Ngoài ra, quan trọng nhất là thường xuyên rửa tay với xà phòng dưới vòi nước.

"Tay không chỉ là nguồn lây bệnh cho bản thân mà còn là nguồn phát tán virus cho nhiều người. Vì vậy, thường xuyên rửa tay dưới vòi nước với xà phòng giúp đẩy các chất bám virus đi", bác sỹ Khanh đưa lời khuyên.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM tư vấn cách suy yếu virus và tránh mắc bệnh:

- Mở cửa nhà để giúp không khi trong nhà thông thoáng và để cho ánh nắng vào nhà

- Đeo khẩu trang 3 lớp khi đi ra ngoài

- Người ở trong miền Nam không nên nằm điều hòa quá lạnh, nhiệt độ phòng nên để trên 25 độ. Đối với miền Bắc khi có điều kiện cần phải mở cửa để thoáng nhà.

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước.