Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lo sợ virus Corona, nhiều cơ sở du lịch ở Phú Quốc không tiếp khách

(Dân sinh) - Suốt từ ngày 24/1 (30 tết Canh Tý) đến nay, cơ sở sản xuất rượu sim Sim Sơn (ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã không tiếp nhận khách.

Theo đó, từ ngày 24/1, nhiều bảng thông báo được dán trước cơ sở này với nội dung "Công ty rượu Sim Sơn không tiếp nhận khách.  Xin chân thành cám ơn".

Thông tin với báo chí, bà Lê Thị Kim Sơn (57 tuổi, chủ cơ sở rượu Sim Sơn) cho biết, mục đích của việc này là nhằm hạn chế lượng khách trong thời điểm thông tin về virus Corona đang tràn lan trên các phương tiện báo chí, truyền thông.

Bà Sơn còn bày tỏ lo lắng nếu ở Phú Quốc mà bị nhiễm virus này thì cơ quan chức năng ở huyện đảo cũng không giúp được gì, vì điều kiện y tế ở đảo khá hạn chế, trong khi để đến được TP. Hồ Chí Minh thì rất khó khăn.

Cho nhân viên nghỉ 1 tuần để phòng virus Corona

Cũng vì lo sợ virus Corona, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn SEN Group có trụ sở tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), cho biết đã quyết định cho toàn thể cán bộ nhân viên của mình nghỉ tết thêm 1 tuần để đề phòng virus Corona.

Theo đó, thay vì cán bộ nhân viên tập đoàn phải đi làm lại từ ngày 3/2 thì được dời lại vào ngày 10/2, tức sau đó 1 tuần.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho toàn bộ cán bộ nhân viên và cộng đồng phòng ngừa tối đa việc lây lan virus Corona, ông Thanh còn yêu cầu cán bộ nhân viên hạn chế tối đa đi du lịch đến các nước đã có trường hợp nhiễm virus Corona, hạn chế tụ tập, đeo khẩu trang y tế.

Thậm chí, cán bộ nhân viên đi du lịch hoặc có người thân đi du lịch trở về từ các vùng phát sinh ổ dịch tại Trung Quốc cần báo ngay cho phòng nhân sự.

Hai du khách ở Phú Quốc không bị nhiễm nCoV

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại Phú Quốc có 2 ca nghi ngờ bị cúm nCoV nhập viện tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc, sau đó chuyển lên trung tâm y tế Phú Quốc để cách ly, theo dõi điều trị theo phác đồ của Bộ y tế, lấy bệnh phẩm xét nghiệm Cúm nCoV, kết quả âm tính, sức khỏe ổn định và đã cho xuất viện.

Bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc trung tâm y tế Phú Quốc cho biết 2 ca này nhập viện vào đêm giao thừa, 1 ca bị viêm amidal, 1 ca bị viêm họng, cả 2 ca chụp X-Quang phổi chưa phát hiện bất thường. Tuy nhiên, cả 2 du khách này xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) nên trung tâm y tế quyết định cách ly để theo dõi.

Trung tâm y tế Phú Quốc đã lấy mẫu xét nghiệm, sau đó chuyển về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang (Kiên Giang CDC) để cơ quan này chuyển về viện Pasteur (TP. Hồ Chí Minh) xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 du khách này âm tính với virus Corona.

Lo sợ virus Corona, một cơ sở rượu sim ở Phú Quốc không tiếp khách đến từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài vui mừng khi được tặng khẩu trang miễn phí. (Ảnh: H. Trung).

Một người dân Phú Quốc phát hơn 1.000 khẩu trang miễn phí

Nhằm khuyến khích mọi người bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng, ngày 31/1, anh Nguyễn Quốc Cường (37 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) đã mua hơn 1.000 khẩu trang kháng khuẩn y tế 4 lớp để phát miễn phí cho mọi người, kể cả du khách trong và ngoài nước.

Trao đổi với phóng viên, anh Cường cho biết, số khẩu trang trên do anh tự bỏ tiền túi ra mua để phát cho mọi người.

Ngoài ra, anh Cường còn cho biết đang cố gắng đặt thêm khẩu trang vì có thể nhu cầu của mọi người sẽ tăng lên trong ngày mai (ngày 1/2).