Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lọc dầu Dung Quất tài trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Dân sinh - Dự kiến trong tháng 10/2020, việc xây dựng 145 nhà Đại đoàn kết sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ngày 19/8/2020, tại thôn Gỗ, xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khởi công công trình xây dựng 145 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn tài trợ 2 tỷ đồng của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và nguồn từ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi.

Công trình nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tham dự buổi lễ có, ông Nguyễn Cao Phúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Tấn Đức - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; ông Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng An sinh xã hội Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn- Lãnh đạo huyện Trà Bồng và bà con nhân dân được tài trợ kinh phí xây dựng nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cao Phúc - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp các hộ nghèo, các hộ đang gặp khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống và cũng là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm to lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Lọc dầu Dung Quất tài trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. - Ảnh 1.

Đại diện Công ty BSR trao biển tượng trưng tài trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà con nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết: Mặc dù Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, nhưng công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty quan tâm tài trợ. Hằng năm, Công ty trích một khoản kinh phí để thực hiện chương trình ASXH trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi như tài trợ xây dựng nhà cho bà con nhân dân nghèo, tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, cứu trợ thiên tai, cứu trợ nhân đạo.