Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Long An bắt giam cha dượng bạo hành bé 18 tháng tuổi tử vong

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) ngụ huyện Bến Lức để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 14/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Người dân địa phương rất phẫn nộ trước việc bé P. bị bạo hành dẫn đến tử vong

Người dân địa phương rất phẫn nộ trước việc bé P. bị bạo hành dẫn đến tử vong

Theo báo Tiền Phong đưa tin, vào rạng sáng 1/6, anh L.T.N.T (23 tuổi) ngụ TP Tân An, tỉnh Long An nhận được tin con trai là bé L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) đã chết trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da, bầm tím tay chân nhiều.

Theo anh T., anh và vợ cũ là L.D.T.H (cùng ngụ Long An) kết hôn được 6 năm và có hai con chung. Vợ chồng anh đã ly hôn được hơn 1 năm, anh T. nuôi con gái lớn còn vợ anh nuôi bé P. (18 tháng tuổi).

Vợ cũ của anh T. hiện làm công nhân và thời gian qua có quen và sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông tại nhà trọ ở ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Sau khi bé P. tử vong bất thường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Long an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

 Qua điều tra, cho thấy có đủ tài liệu chứng minh nghi phạm Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) ngụ Bến Lức, Long An – người sống chung với mẹ bé P. đã đánh bé tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xem xét người mẹ ruột có giữ vai trò đồng phạm với người tình trong vụ án này hay không.