Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Long An: Năm 2019, xuất khẩu lao động gặt hái nhiều thành công

(Dân sinh) - Năm 2019, xuất khẩu lao động gặt hái nhiều thành công, có 479 người tham gia xuất khẩu lao động, trong đó thị trường Nhật Bản 426 người, chiếm 88,8%. Bên cạnh đó, hàng loạt những thị trường việc làm tốt, thu nhập cao đang “mở cửa” với lao động Việt Nam thời gian tới.

Theo Sở LĐ-TB&XH Long An, giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh dự kiến hỗ trợ, tạo điều kiện đưa 1.000 lao động đi nước ngoài làm việc. Sau đó, từ năm 2021 đến 2025, mỗi năm đưa khoảng 1.000 người xuất khẩu lao động. Qua đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nhất là đối tượng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An làm việc với Trung tâm Hỗ trợ thực tập ngành hộ lí người nước ngoài Hyogo (trực thuộc Hiệp hội Phúc lợi xã hội Hội Phúc lợi xã hội tỉnh Hyogo, Nhật Bản) về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (gọi tắt là xuất khẩu lao động).

Cụ thể, năm 2017, toàn tỉnh có 371 người xuất khẩu lao động, trong đó thị trường Nhật Bản 340 người, chiếm gần 92%; năm 2019 xuất khẩu lao động 479 người, trong đó thị trường Nhật Bản 426 người, chiếm 88,8%. Người xuất khẩu lao động trên thị trường Nhật Bản chủ yếu làm trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, cơ khí, còn ngành hộ lý mới phát triển trong năm 2019.

Long An: Năm 2019, xuất khẩu lao động gặt hái nhiều thành công - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đại Tánh - Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Long An (áo vàng) làm việc với Trung tâm Hỗ trợ thực tập ngành hộ lí người nước ngoài Hyogo

Ông Kazuma Saito (đại diện Trung tâm Hỗ trợ thực tập ngành hộ lý người nước ngoài Hyogo) cho biết: Trung tâm Hỗ trợ thực tập ngành hộ lý nước ngoài Hyogo đã tuyển dụng được 38 bạn là người Việt Nam có nhu cầu làm việc tại trung tâm, trong đó có 3 bạn làm việc chính thức, số còn lại đang làm hồ sơ. Bình quân mỗi năm, trung tâm có nhu cầu tuyển dụng khoảng 60 lao động. Khi tham gia lao động tại trung tâm, người lao động được tạo điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn. Còn mức lương, chế độ, thời gian hợp đồng tùy theo việc làm nhưng người lao động được thỏa thuận trước khi ký hợp đồng xuất khẩu lao động. Hơn hết, chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài còn góp phần vào công cuộc phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật đối với các nước đang phát triển.

Ông Nguyễn Đại Tánh -  Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An cho biết: Hiện nay, Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh đang bước giai đoạn cuối để hoàn chỉnh. Dự kiến năm 2020, Long An chính thức triển khai đề án này. Mục tiêu của đề án, mỗi năm đưa khoảng 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, Long An sẽ luôn tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, trong đó có ngành hộ lý.