Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Long An phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 12.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó 143 trẻ em mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tăng lên. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 12.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó 143 trẻ em mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để tạo sự bình đẳng về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí cho các em và đặc biệt quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng quà cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 (ảnh: Báo Long an).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng quà cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 (ảnh: Báo Long an).

Nhằm thể hiện sự quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nối các mạnh thường quân, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu. Tại buổi lễ, các mạnh thường quân nhận đỡ đầu và trao quà cho 4 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cũng trao 75 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, 75 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao 75 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao 15 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Mạnh thường quân nhận đỡ đầu và tặng quà cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (ảnh: Báo Long an).

Mạnh thường quân nhận đỡ đầu và tặng quà cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (ảnh: Báo Long an).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về Luật trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đồng thời, ông kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.