Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Long An tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm dạy nghề Hàng Giang

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm dạy nghề Hàng Giang có trụ sở tại ấp 2, xã Hướng Thọ Phú (TP Tân An, tỉnh Long An).

Ngày 8/3, thông tin với báo Dân sinh, đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An cho biết, Sở vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm dạy nghề Hàng Giang có trụ sở tại ấp 2, xã Hướng Thọ Phú (TP Tân An, tỉnh Long An). 

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Đường sông Cửu Long - đơn vị chủ quản của Trung tâm dạy nghề Hàng Giang. Sở yêu cầu chủ đầu tư rà soát báo cáo về tình hình hoạt động tại trung tâm; đồng thời cử người đại điện để giải quyết các quyền lợi, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học viên theo quy định. 

Trước đó, báo Dân sinh đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An). 

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đào Đức Hạnh (52 tuổi, thường trú khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM), Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang.  

Đào Đức Hạnh (áo trắng) bị CSĐT Công an tỉnh Long An bắt giam.

Đào Đức Hạnh (áo trắng) bị CSĐT Công an tỉnh Long An bắt giam.

Theo Cơ quan CSĐT, Trung tâm dạy nghề Hàng Giang là cơ sở dạy nghề tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được thành lập và hoạt động từ tháng 7/2014 đến nay.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ đào tạo sơ cấp các nghề: Thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, Máy trưởng phương tiện thủy nội địa và bồi dưỡng, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ đặc biệt trong lĩnh vực phương tiện thủy nội địa. 

Mỗi năm, trung tâm tuyển sinh, đào tạo khoảng 500 học viên (100 học viên sơ cấp, khoảng 400 học viên đào tạo dưới 3 tháng).  

Quá trình diều tra, CSĐT Công an tỉnh Long An phát hiện Đào Đức Hạnh đã có hành vi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của người dân để cung cấp chứng chỉ sơ cấp; báo cáo, đề xuất Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tổ chức thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng 3.  

Để cấp chứng chỉ sơ cấp, Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ, thực tế không thực hiện hoạt động đào tạo sơ cấp theo quy định tại các thông tư của Bộ LĐ-TB&XH về đào tạo nghề trình độ sơ cấp.