Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên phát thanh viên lĩnh án 19 năm tù

“Nổ” là có khả năng chạy dự án, xin việc làm, Trần Thị Ngọc Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 người với tổng số tiền lên đến hơn 7 tỷ đồng.

Theo Zing.vn ngày 11/10, toà án nhân dân Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Oanh (65 tuổi, trú tỉnh Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, nữ bị cáo nguyên là phát thanh viên của một đài tiếng nói ở địa phương. Lợi dụng danh nghĩa, bà Oanh nói có nhiều mối quan hệ, hứa hẹn xin nguồn vốn dự án, trúng thầu các công trình xây dựng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên phát thanh viên lĩnh án 19 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Oanh tại phiên tòa ngày 11/10.

VOV đưa tin, theo cáo trạng, Trần Thị Ngọc Oanh nguyên là phát thanh viên Đài tiếng nói thành phố Nam Định. Mặc dù không có khả năng xin cấp phép các dự án, xin trúng thầu các công trình xây dựng và xin việc làm, xin chuyển công tác nhưng Oanh đã tự đưa ra các thông tin gian dối là mình có các mối quan hệ để thực hiện các việc nêu trên nhằm mục đích làm cho các bị hại tin tưởng giao tiền để cho Oanh chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2013 tới năm 2017, Trần Thị Ngọc Oanh đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 người với tổng sống tiền hơn 7 tỷ đồng. Các nạn nhân chủ yếu trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Một thời gian dài sau khi giao tiền cho Oanh nhưng thấy không được cấp phép các dự án, trúng thầu các công trình xây dựng và xin việc làm, xin chuyển công tác, một số người đã yêu cầu trả lại tiền nên nguyên phát thanh viên đã chuyển trả hơn 1,4 tỷ đồng cho các bị hại. Số tiền còn lại 5,6 tỷ đồng, Oanh sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, toàn án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Trần Thị Ngọc Oanh mức án 19 năm tù giam với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.