Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lửa khói bao trùm nhà máy may lớn nhất khu công nghiệp phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế

Tính đến 9h00 sáng 13/6, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy bên trong nhà máy may mặc thuộc Công ty Scavi Huế (đóng tại Khu công nghiệp Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Cháy lớn tại nhà máy may của Công ty Scavi Huế. Ảnh: THẢO VI

Cháy lớn tại nhà máy may của Công ty Scavi Huế. Ảnh: THẢO VI

Theo những người có mặt xung quanh hiện trường, vụ cháy bắt đầu xảy ra vào lúc khoảng 2h rạng sáng 13/6 tại khu vực nhà máy 2 của Scavi Huế. Một số công nhân chúng tôi gặp cho biết, đêm trước khi xảy ra cháy là tối Chủ Nhật nên tại thời điểm hoả hoạn, bên trong không có công nhân làm việc.

Khu vực nhà ra cháy của Công ty Scavi Huế rộng lớn, có diện tích khoảng 1,2ha. Tại đây có các trang thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho việc sản xuất quần áo các loại.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Thừa Thiên Huế đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khẩn trương khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan. Tuy nhiên do nhà máy chứa nhiều loại nguyên vật liệu dễ cháy nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hoả.

Có mặt tại hiện trường sáng 13/6, chúng tôi ghi nhận vụ cháy vẫn đang tiếp diễn, cột khói đen bốc lên bao trùm khuôn viên nhà máy. Công nhân làm tại nhà máy xảy ra cháy đến làm việc vào sáng thứ Hai đã được cho nghỉ, ra về.

Phía bên trong nhà máy, tính đến 9h00 sáng cùng ngày, các xe cứu hoả và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Các lực lượng chức năng nỗ lực khoanh vùng, dập tắt đám cháy. Ảnh: THẢO VI

Các lực lượng chức năng nỗ lực khoanh vùng, dập tắt đám cháy. Ảnh: THẢO VI

Công ty Scavi Huế là công ty con của Tập đoàn Financière B’Lao (Pháp), doanh nghiệp FDI chuyên về dệt may các sản phẩm nội y, đồ tắm, áo quần thể thao, đồ bảo hộ để xuất khẩu. Đến thời điểm này, doanh nghiệp có 3 nhà máy hoạt động liên hoàn tại Khu công nghiệp Phong Điền, với quy mô khoảng 8.000 vị trí việc làm.

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh, thành phía Nam, lực lượng lao động phải trở về quê để tránh dịch với số lượng lớn, Scavi Huế là doanh nghiệp tích cực nhất tham gia tuyển dụng, giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh được tạo công ăn việc làm, người lao động còn được đảm bảo các quyền lợi, chính sách được hưởng như nghỉ phép năm, nghỉ hàng tuần, học bổng toàn phần cho con học tại trường mầm non SCAVI. Đặc biệt, đối với lao động may ngoại tỉnh trở về quê hương lập nghiệp được hưởng các chính sách: xét nghiệm Covid-19 miễn phí; hỗ trợ nóng bằng tiền khi ký kết hợp đồng lao động tại công ty… 

Hiện Công ty Scavi Huế đang đầu từ xây dưng thêm khu nhà máy may tiếp theo tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế và tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Dự kiến, các nhà máy này khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm với số lượng lớn cho người dân địa phương.  

Dân Sinh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy.

Một số hình ảnh vụ cháy tại Scavi Huế:

Empty
Công nhân tại nhà máy xảy ra cháy được cho nghỉ, ra về. Ảnh: THẢO VI

Công nhân tại nhà máy xảy ra cháy được cho nghỉ, ra về. Ảnh: THẢO VI

Empty
Empty
Empty
Scavi Huế là nhà máy may mặc lớn nhất tại Khu công nghiệp Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: THẢO VI

Scavi Huế là nhà máy may mặc lớn nhất tại Khu công nghiệp Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: THẢO VI