Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lừa phụ nữ mang bầu sang Trung Quốc để bán thai nhi

Trên đường đưa 3 người phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai, Trương Đình Thi (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Thi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng Thi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp.

Thông tin trên báo Người Lao động, ngày 16/6, Công an huyện Qùy Hợp (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Trương Đình Thi (sinh năm 1972, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi buôn bán bào thai.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2020, các trinh sát Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện Thi đưa 3 người phụ nữ mang thai về một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghĩa Xuân thuê phòng ở. Nghi ngờ Thi và những người phụ nữ này đang "nuôi thai" chờ ngày bán nên cơ quan công an bí mật theo dõi. Đêm khuya ngày 25/5/2020, khi Thi đang đưa 3 người phụ nữ mang thai này lên xe khách để di chuyển ra Hà Nội giao lại cho người khác đưa qua Trung Quốc thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ba người phụ nữ mang thai là L.T.N.K. (sinh năm 1994, trú tại một xã ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), N.N.H. (sinh năm 1982, trú tại một xã ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và P.T.T.H. (sinh năm 1997, trú tại phố Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Các cô gái này do lỡ mang thai nên đã lên các trang mạng xã hội đăng thông tin tìm các gia đình hiếm muộn để cho con.

Liên quan đến vụ việc, báo Tiền phong cho biết, bước đầu tại cơ quan công an, Thi khai nhận tham gia đường dây đưa phụ nữ đang mang thai sang Trung Quốc để bán thai nhi cho người Trung Quốc.

Công an huyện Qùy Hợp đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án trên.