Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lực lượng chức năng Quảng Trị giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán ứng phó cơn bão số 13

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã được huy động giúp dân chằng chống nhà cửa, cố định tàu thuyền và di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng Quảng Trị giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán ứng phó cơn bão số 13 - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị giúp người dân chằng chống, gia cố nhà cửa phòng, chống bão số 13

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai công tác thông tin, cảnh báo, theo dõi, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào các khu vực tránh trú an toàn, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; hướng dẫn việc neo đậu, chằng neo tại các khu tránh trú (cả tàu cá, các tàu vận tải và tàu hoạt động vãng lai), nhất là khu vực neo đậu quanh đảo Cồn Cỏ phải di chuyển tàu thuyền đến các nơi tránh, trú an toàn. Tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cấm biển bắt đầu từ 14h ngày 13/11/2020.

Đến chiều 14/11, toàn bộ 2.312 tàu thuyền với 7.163 thuyền viên của tỉnh Quảng Trị đều đã nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão số 13; có thông tin liên lạc thường xuyên. Ngoài ra, có 36 tàu ngoại tỉnh với 251 thuyền viên đã kêu gọi vào neo đậu tránh, trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng Quảng Trị giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán ứng phó cơn bão số 13 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng Quảng Trị giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán ứng phó cơn bão số 13 - Ảnh 3.

Giúp người dân neo đậu tàu thuyền

Về công tác sơ tán, di dời người dân, ông Võ Văn Văng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 17h ngày 14/11, tỉnh đã triển khai sơ tán đã triển khai sơ tán 12.234 hộ dân với 35.421 người, trong đó có 8.349 với 21.871nhân khẩu sơ tán tại chỗ; 3.885 hộ/13.550 nhân khẩu sơ tán tập trung. Riêng huyện Hướng Hoá có 265 hộ dân với 1.149 được sơ tán đến các địa điểm tập trung để phòng tránh sạt lở đất và phòng tránh bão.

Nguyên tắc sơ tán là ưu tiên sơ tán tại chỗ, đến các nhà kiên cố, cao tầng, an toàn gần nhất trong khu vực; sơ tán tập trung tại các địa điểm như nhà cộng đồng, trụ sở UBND, trường học,…

Ngoài ra, các lực lượng chức năng Quảng Trị cũng đã triển khai hỗ trợ người dân chằng chống và gia cố trên 3.000 ngôi nhà.

Lực lượng chức năng Quảng Trị giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán ứng phó cơn bão số 13 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng Quảng Trị giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán ứng phó cơn bão số 13 - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng giúp người dân chằng chống, gia cố nhà cửa

Quảng Trị cũng đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 18 giờ ngày 14/11/2020 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước không được ra đường khi gió lớn xảy ra (trừ các lực lượng làm công tác cứu hộ, cứu nạn và các trường hợp đặc biệt).

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến của bão, mưa lũ để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên bắt đầu từ chiều ngày 14/11.

Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Trị, tính đến chiều 14/11, trên địa bàn tỉnh đã có 2 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa.