Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế giúp dân phòng, chống bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (bão Molave), các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa để giúp dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm; chằng chống, gia cố nhà cửa.

Lực lượng chức năng và cán bộ địa xã ven biển Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) sơ tán đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng và cán bộ xã ven biển Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) sơ tán dân đến nơi an toàn


Tại TP. Huế, từ chiều 26/10, Công an thành phố đã triển khai các phương án ứng phó với phương châm 3 sẵn sàng: "phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả" và 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần và quản lý tại chỗ".

Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền neo đậu tại sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; tham mưu, phối hợp với các cơ quan ban ngành rà soát các hộ dân trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao và chuẩn bị các phương án sơ tán, di dời khi cần thiết.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 3.

CSGT đường thuỷ vận động, giúp đỡ các chủ tàu thuyền trên sông Hương phòng, chống bão số 9

Việc triển khai sớm biện pháp kiểm tra, tuyên truyền cho các tàu thuyền về mức độ nguy hiểm của bão số 9 đã giúp các chủ phương tiện chủ động hơn trong ứng phó với bão. Nhìn chung, các chủ phương tiện chấp hành tốt việc bố trí người ở lại trên phương tiện để giữ phương tiện và neo đậu vào vị trí an toàn.

Công an các Đội nghiệp vụ, các phường triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng mưa bão để gây án, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự; phân công lực lượng đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ trọng điểm xảy ra ngập lụt; đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu trọng điểm của Nhà nước và tính mạng, tài sản của người dân. Hiện Công an TP. Huế đã thành lập 1 Trung đội phản ứng nhanh để ứng phó các tình huống xấu do bão gây ra.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 7.

Giúp dân chằng chống, gia cố nhà cửa

Lực lượng Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố gấp rút chuẩn bị các bao cát, vận chuyển đến các hộ có người già neo đơn, sống một mình, người dân ở các vùng nguy hiểm để chằng chống mái nhà. Đồng thời, tổ chức cưa, đốn hạ các cành cây lớn có thể gây nguy hiểm khi mưa bão đến.

Đề phòng bão gây mưa lớn, tái diễn tình trạng ngập úng, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của bà con, từ chiều 26 và sáng 27, lực lượng Công an cùng với chính quyền địa phương gấp rút chuyển, phát gạo hỗ trợ của Nhà nước, trao tận tay các hộ dân nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Tại các xã ven biển, vùng xung yếu tính đến chiều tối 27/10, công tác di dời dân đến nơi an toàn đã hoàn tất. Các hộ dân vẫn còn chủ quan, không chịu di dời, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, thậm chí cưỡng chế để di dời, đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 9.

Trong thực hiện công tác ứng phó bão số 9, các lực lượng đặc biệt chú ý đến những người cao tuổi, trẻ em, người tàn tật

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 10.

Sau khi hoàn tất sơ tán, di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, lực lượng Công an vẫn tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra tại các địa bàn dân cư, nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành không ra khỏi nhà bắt đầu từ 21h ngày 27/10 đến 18h ngày 28/10 hoặc sau khi bão tan. Ngoài ra, các lực lượng vẫn duy trì việc kiểm tra, chằng chống nhà cửa các hộ dân để người dân yên tâm đi tránh bão.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 9, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu đảm bảo 100% quân số ứng trực, sẵn sàng phương tiện, lực lượng, đảm bảo thông tin thông suốt để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Công an các xã, phường, trị trấn tiếp tục bám địa bàn cơ sở, giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời cho người dân trước, trong và sau bão.

Các lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng và các lực lượng khác của tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã nỗ lực giúp người dân ứng phó với bão Molave, nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại cả về người lẫn của.

Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 tại các vùng xung yếu thuộc huyện Phú Vang, TX. Hương Thủy và TP. Huế vào chiều 27/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương di dời người dân đến những nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của người dân. Đặc biệt, cần quan tâm đến người già, trẻ em, người tàn tật; cưỡng chế những trường hợp không chịu sơ tán, không để người dân bị đe dọa tính mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương, lực lượng tập trung phòng, chống bão số 9 với phương châm "4 tại chỗ", đồng thời giao nhiệm vụ cho từng lực lượng, đơn vị có mặt tại địa bàn xung yếu. Yêu cầu rà soát lại tất cả tàu thuyền để đảm bảo neo đậu an toàn, người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 13.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, động viên người dân tại nơi trú ẩn bảo

Đến thăm hỏi, động viên người dân đã sơ tán đến các điểm an toàn tại các trường học, nhà thờ, chùa, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rõ, đây là cơn bão rất mạnh, tầm ảnh hưởng rộng hàng trăm cây số nên người dân chịu khó vất vả, bất tiện khi không đươc ở trong nhà mình để đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo chính quyền, chủ động sơ tán.

Ông Thọ đề nghị lực lượng công an bảo vệ tài sản người dân, bảo vệ an ninh trật tự để bà con yên tâm. Đồng thời, chính quyền bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi sơ tán. Khi nào thật sự an toàn mới để người dân trở về.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 14.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 15.

Người dân yên tâm khi đến nơi trú ẩn an toàn

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng, chống bão số 9 - Ảnh 16.

Sau khi giúp dân sơ tán, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, bám địa bàn cơ sở, giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời cho người dân trước, trong và sau bão