Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lực lượng Công an thu thập được các chứng minh thư trên người các tử thi 7 nạn nhân trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Lực lượng Công an thu thập được các chứng minh thư trên người các tử thi, nhưng vẫn chưa đủ cơ sở xác định danh tính của họ. Các chứng minh thư thể hiện công dân Trung Quốc.

Liên quan đến các tử thi trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, công an tỉnh Kiên Giang chi biết không có dấu hiệu tội phạm. “Công an tỉnh sẽ phối hợp với hội chữ thập đỏ để an táng các tử thi sau khi đã trưng cầu giám định ADN và lưu mẫu để sau này khi có tin báo mất tích của người dân sẽ có cơ sở đối chứng và xác định danh tính”, nguồn tin cho biết.

Lực lượng Công an thu thập được các chứng minh thư trên người các tử thi, nhưng vẫn chưa đủ cơ sở xác định danh tính của họ. Các chứng minh thư thể hiện công dân Trung Quốc.

Khám nghiệm tử thi và an táng 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.

Khám nghiệm tử thi và an táng 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.

Trước đó, từ khoảng 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều ngày 29/9, Công an TP. Phú Quốc và người dân phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Bãi Trường thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ và khu phố 7, phường Dương Đông. Các thi thể trương sình và phân hủy nặng, có thi thể không nguyên vẹn.

Theo Công an TP Phú Quốc, những thi thể được tìm thấy đang phân hủy. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục công tác xác minh giới tính, quốc tịch các nạn nhân.

Đồng thời Công an TP Phú Quốc sẽ phối hợp các lực lượng có liên quan để điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra sự cố chết người trên biển.