Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lương hưu - “điểm tựa” an sinh khi về già

Trước thực trạng nhiều người đã lựa chọn rút bảo hiểm xã hội ( BHXH) một lần hoặc không tham gia BHXH tự nguyện khi còn trẻ. BHXH tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân để khi tham gia đủ thời gian, sau này ổn định cuộc sống khi về già.

Là địa phương vùng núi Tây Bắc với nhiều huyện vùng biên kinh tế còn bấp bênh, giao thông đi lại khó khăn chính vì vậy, trước ảnh hưởng dịch Covid-19 cuộc sống người dân tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng trầm trọng. Mất việc làm, không có thu nhập, tạm thời để có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày nhiều người dân đã lựa chọn xin rút BHXH một lần. Đây là dấu hiệu rất đáng lo ngại, tạo ra những thách thức trong việc thực hiện mục tiêu mở rộng BHXH cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Không lương hưu cũng đồng nghĩa không có chế độ Bảo hiểm y tế ( BHYT), dù hiện nay Nhà nước, địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ khi mua BHYT hộ gia đình nhưng với nhiều cao tuổi không lương hưu, thu nhập bấp bênh việc sở hữu tấm thẻ BHYT hộ gia đình không hề dễ. Hệ lụy đã rõ nhưng thời gian gần đây xu hướng rút BHXH 01 lần ngày càng gia tăng, đáng chú ý là độ tuổi rút ngày càng trẻ hóa.

BHXH huyện Mường La trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí cho bà Hoan và ông Tiên - người tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Thanh Xuân.

BHXH huyện Mường La trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí cho bà Hoan và ông Tiên - người tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Thanh Xuân.

Ông Hà Xuân Hạnh, tổ 01, phường Chiềng An, thành phố Sơn La đã được nghỉ hưu gần 7 năm nay, do có lương hưu ổn định nên cuộc sống về già của vợ chồng ông Hạnh không phải lo lắng gì. Hàng ngày ông bà có thời gian vui chơi, luyện tập thể dục thể thao và cùng chăm sóc lẫn nhau lúc tuổi già. Chia sẻ về niềm vui khi về già có lương hưu, ông Hạnh cho biết: Trong thời gian vừa qua, nhất là giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nếu không có lương hưu cuộc sống của hai vợ chồng không biết trông cậy vào đâu. “Chúng tôi có lương hưu mọi thứ đều không bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, giờ nhìn con cháu đi làm tự do không đóng BHXH chúng tôi đều rất lo và thường xuyên khuyên bảo con, cháu mỗi ngày tiết kiệm chút ít để tham gia BHXH tự nguyện. Cơ chế cũng như thủ tục giờ đã khá thoáng, ai có nhiều thì tham gia mức nhiều có ít tham gia mức ít. Điều cốt yếu khi về già vẫn phải có được cuốn sổ hưu”, ông Hạnh chia sẻ.

Còn bà Đào Thị Thêm, phường Chiềng An đã từng có 10 năm tham gia công tác trong ngành giáo dục, nhưng do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Thêm đã nghỉ việc và ở nhà buôn bán tự do. Năm nay đã 60 tuổi, bà Thêm cũng mong muốn mình được an nhàn, sum vầy bên con cháu. Nhưng vì hoàn cảnh, hàng ngày bà Thêm vẫn tần tảo dậy từ 4 giờ sáng để cùng các con làm đậu phụ bán tại chợ Chiềng An. Cuộc sống mưu sinh gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định. Bà Thêm chia sẻ: Chúng tôi đi chợ có ngày bán được có ngày không, thu nhập không ổn định, sau khi nghe tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện thấy rất hay, rất ý nghĩa, mỗi ngày mình chỉ cần tiết kiệm một khoản tiền nho nhỏ để tham gia sau này được đảm bảo cuộc sống khi về già, và cũng bớt gánh nặng cho con cái.

Bà Quàng Thị Hoan, sinh năm 1966, là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Do không đủ tuổi tái cử nên tháng 6/2021 bà nghỉ việc khi mới tham gia BHXH được 12 năm 11 tháng. Biết được hoàn cảnh của bà Hoan nên cán bộ BHXH huyện Mường La đã nhiều lần tuyên truyền, vận động bà Hoan đóng tiếp BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hằng tháng.

Nhận Quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng bà Hoan phấn khởi chia sẻ: “Nhờ có chính sách BHXH tự nguyện mà những lao động như chúng tôi dù tham gia BHXH muộn nhưng khi hết tuổi lao động vẫn có thể lựa chọn cho mình một tuổi già an nhàn nhờ việc đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay. Giờ đây tôi rất yên tâm mình đã tự chủ về tài chính, không lo trở thành gánh nặng cho gia đình, lại có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán 95% tiền KCB khi chẳng may đau ốm”.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến nay nhiều người lao động trong khu vực nông thôn, lao động tự do trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang có ý thức “Tích lũy lúc trẻ để sống khỏe lúc già” bằng việc tham gia BHXH tự nguyện.

Để ngày càng nhiều người được tiếp cận và thụ hưởng chính sách, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền như:  Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng vùng, từng nhóm người tham gia (nhất là nhóm đối tượng nông dân, thành viên HTX), tuyên truyền qua hội nghị, nhóm nhỏ, qua các cơ quan truyền thông, báo chí, loa truyền thanh tại các xã, phường, tổ, bản, tiểu khu; trên môi trường mạng xã hội Zalo, Face book...để người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động duy trì tham gia và phát triển người tham gia một cách bền vững, đảm bảo an sinh lâu dài.