Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lượng khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp lễ 30/4 năm nay giảm mạnh

(Dân sinh) - Chiều 2/5, ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng khách đến tham quan, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc giảm hẳn so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp lễ 30/4 năm nay giảm mạnh   - Ảnh 1.

Người dân đến dân hương tại Khu mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Theo đó, trong các ngày 30/4, 1/5 và 2/5 năm nay Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc chỉ đón khoảng 1.500 lượt khách đến tham quan và dâng hương, trong đó chủ yếu là khách địa phương và các tỉnh lân cận Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình. Đây được coi là con số thấp kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Theo dự kiến trước khi chưa xuất hiện dịch Covid-19, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay lượng khách sẽ đổ về Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc với số lượng đông kỷ lục, trung bình mỗi ngày sẽ đón khoảng 5000 đến 10000 lượt khách, bởi trùng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đơn vị cũng đã có kế hoạch chuẩn bị các phương án đón tiếp khách chu tất.

Lượng khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp lễ 30/4 năm nay giảm mạnh   - Ảnh 2.

Khách đến htam quan và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đông Lộc

Tuy nhiên, do ảnh hưởng do ảnh hưởng dịch Covid-19, những ngày qua lượng khách về tham quan và dâng hương tại đây rất thưa thớt. Trung bình 500 lượt người/ 1 ngày.

Mặc dù vậy, Ban quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc vẫn tuân thủ đầy đủ các biện pháp y tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.