Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lý do Mạc Hồng Quân bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam

(Dân sinh) - Theo VOV.vn, Sau khi VFF và huấn luyện viên Park Hang Seo công bố danh sách rút gọn lần một đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia, đã có nhiều ý kiến trái triều về vị trí các cầu thủ bị loại, đặc biệt là trường hợp của Mạc Hồng Quân.

Nhiều nguồn tin cho rằng Quân không thể thích ứng với vai trò tiền đạo trong sơ đồ mà huấn luyện viên Park Hang Seo yêu cầu nên anh đã không được giữ lại.

Dù vậy, theo những thông tin nội bộ, cầu thủ của Than Quảng Ninh đã gặp một chấn thương tương đối nặng. Dự kiến, Mạc Hồng Quân sẽ phải mất từ 3 tuần - 1 tháng mới có thể hồi phục. Vì vậy huấn luyện viên Park Hang Seo đã buộc phải loại bỏ tiền vệ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh ra khỏi bản danh sách của đội tuyển Việt Nam tham dự 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia.

Đây là điều hết sức đáng tiếc với cầu thủ Việt kiều này khi anh đã phải rất nỗ lực mới có thể được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm vắng bóng. Huấn luyện viên Park cũng chỉ đích danh việc gọi Quân lên tuyển lần này là để đá tiền đạo, điều mà ông chưa từng làm trước đây với bất cứ cầu thủ nào.

Theo Zing.vn, ngoài Mạc Hồng Quân, tiền đạo Hà Minh Tuấn cũng đã dính chấn thương ở đợt tập trung này và cũng phải nói lời chia tay đội tuyển.

Cùng với hai cầu thủ trên, Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Công Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng) cũng là những gương mặt bị loại với lý do hầu hết là vì chấn thương.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 10/10 trên sân vận động Mỹ Đình. Sau đó, huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò sẽ làm khách trên sân của Indonesia vào 19h30 ngày 15/10 trên sân vận động  Kapten I Wayan Dipta (Bali - Indonesia).