Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mái ấm của trẻ em kém may mắn

Là đơn vị công lập thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội đã không ngừng nỗ lực để trở thành điểm tựa vững chắc cho các đối tượng yếu thế. Riêng Cơ sở 2 thuộc đơn vị đã thật sự là mái ấm cho trẻ em kém may mắn trên địa bàn tỉnh đang được quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây.

Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội Thừa Thiên Huế, Cơ sở 2: Mái ấm của trẻ em kém may mắn - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các em nhỏ đang sinh sống tại Trung tâm nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 2020.

Năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh. Hiện Trung tâm có 2 cơ sở, gồm: Cơ sở 1 tại 65 đường Đặng Tất và Cơ sở 2 tại số 2 đường Nguyễn Lâm, phường An Hoà, TP. Huế.

Ông Đặng Văn Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ sở 2 của đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, giáo dục tập trung và thực hiện tái hòa nhập gia đình, cộng đồng cho trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ lang thang cơ nhỡ. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng 20 trẻ em, có độ tuổi từ trẻ nhỏ, mẫu giáo đến sinh viên đại học.

Để bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho trẻ em, Trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất cơ bản trên diện tích hơn 5.000m2; tọa lạc ở khu vực có điều kiện an ninh trật tự đảm bảo, môi trường trong lành, yên tĩnh. Hiện cơ sở này có 1 khối nhà 2 tầng dùng để làm việc kết hợp nhà ăn, nơi sinh hoạt của các cháu, với khả năng đáp ứng khoảng 50 đối tượng. Hệ thống cổng và tường rào, sân chơi, đường nội bộ được nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo xanh đẹp; hệ thống điện, nước đầy đủ, đảm bảo cho hoạt động của cơ quan và sinh hoạt của đối tượng; hệ thống cây xanh bao phủ tạo bóng mát cho cơ sở,…

Tại các phòng ở của đối tượng, Trung tâm trang bị giường ngủ, tủ cá nhân bằng inox đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Ngoài ra, Trung tâm còn có phòng học cho các cháu, thư viện, sân bóng đá, bóng rỗ, cầu lông, bóng bàn, khu vui chơi dành cho trẻ em,…

Bên cạnh hoạt động chuyên môn theo chức năng và nhiệm vụ, theo quy định của nhà nước, trong những năm qua, Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội Thừa Thiên Huế nói chung, Cơ sở 2 nói riêng đã không ngừng nỗ lực để huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để chăm lo cho nhiều trẻ em, các đối tượng yếu thế. Qua đó, Trung tâm đã trở thành điểm tựa, chắp cánh ước mơ cho những trẻ em kém may mắn trong cuộc sống.

Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội Thừa Thiên Huế, Cơ sở 2: Mái ấm của trẻ em kém may mắn - Ảnh 2.

Các nhóm thanh niên tình nguyện thường xuyên phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi cho các trẻ em đang được quản lý, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp và lây lan dịch Covid-19, thời gian vừa qua, lãnh đạo Trung tâm đã quán triệt cán bộ, công nhân viên; đồng thời yêu cầu các đối tượng thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh. Các cán bộ, nhân viên Trung tâm phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các chỉ đạo từ cơ quan cấp trên; nghiêm túc thực hiện giờ giấc làm việc, không được tự ý ra khỏi Trung tâm khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo. Toàn cơ quan được vệ sinh thường xuyên, được phun thuốc tiêu độc khử trùng,…

Các cháu đang sinh sống tại Trung tâm được nhân viên xây dựng quy định về thời gian sinh hoạt hợp lý; được kiểm tra sức khỏe ít nhất 1 lần/ngày; đo thân nhiệt 2 lần/ngày, được cấp phát khẩu trang y tế và được hướng dẫn cách sử dụng đúng cách; không tổ chức hoạt động thăm nuôi trong thời gian dịch bệnh phức tạp,…Nhờ nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch nói trên, đến nay tình hình sức khỏe của toàn bộ các đối tượng, cán bộ, công nhân viên chức trong Trung tâm được đảm bảo. Trẻ em ở Trung tâm đã quay lại trường, lớp đúng thời gian và lịch tập trung của nhà trường.