Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Malaysia có thể bị FIFA phạt nặng, Việt Nam được hưởng lợi lớn

(Dân sinh) - Với việc để xảy ra bạo lực nghiêm trọng tại sân vận động Bukit Jalil sau trận thắng Indonesia với tỷ số 2 - 0, Malaysia có thể sẽ phải nhận án phạt treo sân từ FIFA. Khi đó, ĐT Việt Nam sẽ được hưởng lợi, bởi các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil vào tháng 3/2020.

Theo thông tin trên tờ The Sun Daily (Malaysia), đã có tổng cộng 41 người bị cảnh sát bắt giữ vì ẩu đả sau khi trận đấu giữa Malaysia và Indonesia trên sân vận động Bukit Jalil kết thúc.

Ông Mohamed Mokhsein Mohamed Zon, cảnh sát trưởng quận Cheras đã xác nhận việc bắt giữ các đối tượng tham gia ẩu đả và cho biết những người bị bắt bao gồm cổ động viên của cả hai đội. Họ đã được thả sau khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ.

Hãng thông tấn Bernama (Malaysia) cho biết vụ ẩu đả xảy ra khi cổ động viên hai đội khiêu khích lẫn nhau ở bên ngoài sân vận động. Các phóng viên của Bernama cho biết đã chứng kiến cảnh tượng cổ động viên hai bên ném chai nước, ẩu đả và đốt pháo sáng sau khi trận đấu kết thúc.

Điều đáng nói là vụ việc tương tự đã xảy ra khi ĐT Malaysia tới làm khách trên sân của Indonesia hồi đầu tháng 9 vừa qua. Bạo loạn diễn ra trên sân vận động Bung Karno sau khi trận đấu giữa hai đội kết thúc đã khiến Indonesia phải nhận án phạt lên tới 45.000 USD từ FIFA.

Theo quy định của FIFA, nếu để xảy ra tình trạng bạo lực trên sân vận động, các liên đoàn bóng đá có thể bị phạt tiền, thậm chí phải nhận án cấm khán giả đến sân.

Với việc để xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng trên sân Bukit Jalil vừa qua, Malaysia nhiều khả năng cũng sẽ bị phạt tiền, và hoàn toàn có thể phải nhận án treo sân.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là thông tin có lợi cho ĐT Việt Nam, bởi các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo chính là đội bóng tiếp theo làm khách trên sân của Malaysia trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2020, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2020. Không có sự cổ vũ cuồng nhiệt của 80.000 cổ động viên trên sân vận động Bukit Jalil, chắc chắn sức mạnh của ĐT Malaysia sẽ giảm đi đáng kể.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng thắng trên đất Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2014, tuy vậy trận đấu đó được tổ chức trên sân vận động Shah Alam. Tại trận lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam hòa chủ nhà Malaysia với tỷ số 2 - 2 trên sân Bukit Jalil.

Trước đó vào năm 2010, ĐT Việt Nam thua Malaysia với tỷ số 0 - 2 trên sân vận động  Bukit Jalil ở bán kết AFF Suzuki Cup 2010.