Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Man City và Liverpool dắt tay nhau vào bán kết cúp C1 châu Âu

Đánh bại Benfica với tỉ số 6-4 sau 2 lượt trận, Liverpool tiến thẳng vào bán kết Champions League để gặp Villarreal, trong lúc đó một đội bóng Anh khác là Man City cũng đánh bại Atletico Madrid ở 2 lượt trận với tỉ số 1-0 để gặp Real Madrid.

Sau khi có lợi thế lớn với chiến thắng 3-1 ở lượt đi trước Benfica trên sân khách, Liverpool được đánh giá là dễ thở ở trận lượt về trên sân nhà Anfield lúc rạng sáng 14/4 nên những cái tên trong đội hình chính như: Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Salah và Mane đều được cất trên ghế dự bị.

Tự tin vào một chiến thắng dễ dàng, Liverpool thi đấu thoải mái với lối tấn công rực lửa dù những cầu thủ ra sân chủ yếu chỉ đóng vai trò dự bị. Tuy nhiên, Benfica không phải sang làm khách trên sân Anfield để đi du lịch mà tỏ rõ quyết tâm đòi lại món nợ trước đó để điền tên mình vào bán kết kết Champions League mùa giải năm nay.

Man City  điền tên mình vào bán kết cúp C1

Man City điền tên mình vào bán kết cúp C1

Diễn biến trên sân cho thấy họ không hề lép vế trước chủ nhà bằng kết quả 3-3 sau khi trận đấu khép lại. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để cho đại diện Bồ Đào Nha ghi tên mình vào vòng sau và phải nhường tấm vé bán kết cho "lữ đoàn đỏ" khi tổng tỷ số chung cuộc đã là 6-4,

Trong lúc đó, cũng vào lúc rạng sáng 14/4, người láng giềng của Liverpool là Man City cũng toát mồ hôi cầm hòa với Atletico Madrid trên sân khách bằng tỉ số 0-0 khi trận đấu kéo dài tới 100 phút với 10 phút bù giờ , khép lại cả 2 lượt trận với tỉ số 1-0 để tiến vào bán kết kết Champions League mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, ở trận bán kết tiếp theo, Man City phải đương đầu với một đại diện khác của thành phố Madrid là đội bóng hoàng gia Real Madrid, ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch.