Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mang Tết Trung thu ý nghĩa đến với mọi trẻ em

Sau 2 năm liên tiếp bị hạn chế do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, năm 2022, chương trình vui Trung thu cho thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Mùa Trung thu năm trước, em Trần Duy Nam (xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền) chỉ có thể theo dõi các tiết mục múa lân, vui phá cỗ thông qua chương trình truyền hình. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp lúc đó, hoạt động vui Tết trông Trăng được Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức nhanh gọn với các phần quà phá cỗ được chuyển đến tận tay từng em nhỏ. Năm nay, Duy Nam và nhiều em nhỏ khác trên địa bàn hai xã Quảng Vinh và Quảng Phú được tham gia phá cỗ với chương trình “Trung thu cho em” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức.

Các em thiếu nhi hào hứng phá cỗ Trung thu.

Các em thiếu nhi hào hứng phá cỗ Trung thu.

Bên cạnh tiết mục mở màn với hoạt động múa lân khai hội, chương trình văn nghệ và phá cỗ đặc sắc đã thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia, hòa mình vào không khí lễ hội. “Được trực tiếp xem múa lân và phá cỗ cùng chú Cuội, chị Hằng vui hơn hẳn năm trước. Chúng em còn được các anh chị đoàn viên tặng quà để mang về”, Duy Nam hào hứng.

Dịp này, chương trình cũng dành tặng 300 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Phú và Quảng Vinh. Mỗi suất quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa tươi và nhiều loại bánh kẹo.

Mở rộng toàn tỉnh, chương trình “Trung thu cho em” được các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai ở tất cả các địa phương, đặc biệt là những vùng khó khăn. Tại vùng cao A Lưới, Huyện đoàn đã tổ chức chương trình tại Trường tiểu học Hồng Bắc cho hơn 223 em học sinh. Đây cũng là địa bàn được nhiều tổ chức cơ sở Đoàn quan tâm hỗ trợ trong dịp này. Trong đó, có Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế với 157 suất quà cho các em học sinh Trường tiểu học Đông Sơn.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, chương trình “Trung thu cho em” tại Quảng Vinh lần này thu hút đông đảo sự sẻ chia, hỗ trợ từ nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, như: Đại đức Thích Huệ Trọng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế và Nam Thừa Thiên Huế; Khách sạn Melia Vinpearl Huế; Công ty CP sữa VitaDairy Việt Nam; Cửa hàng Gas An Phát…

Đây cũng là định hướng chung của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác vận động xã hội hóa để đa dạng các nguồn lực, huy động được một lượng lớn kinh phí để tổ chức hoạt động vui Trung thu cho thiếu nhi.

Anh Hàn Phương Quốc Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh thông tin, năm nay đơn vị tổ chức chương trình “Đêm hội Rrăng rằm” dành cho gần 800 em nhỏ đến từ 26 trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội và lớp giáo dục đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Trong tổng kinh phí khoảng 130 triệu đồng thực hiện chương trình, có hơn 30 triệu đồng đến từ nguồn xã hội hóa.

Theo anh Vũ, việc huy động nguồn lực xã hội hóa năm nay gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã chuyển hướng mở rộng quy mô vận động đến nhiều cá nhân trong và ngoài nước, với phương châm “tích tiểu thành đại” để có thêm kinh phí tặng quà và trao học bổng cho các em.

Bên cạnh chương trình chính vào tối 8/9 (ngày 13/8 âm lịch), Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh  tặng hơn 300 suất quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và huyện A Lưới.

Theo chị Nguyễn Thị Mai Trang, Bí thư Đoàn phường Đông Ba (TP. Huế), việc huy động các nguồn hỗ trợ tại địa phương là vô cùng quan trọng, giúp chương trình được mở rộng quy mô và phong phú quà tặng. Vừa qua, đơn vị tổ chức chương trình vui Trung thu cho các em nhỏ và tặng 150 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn với sự hỗ trợ từ một số cửa hàng kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại diện Tỉnh đoàn chia sẻ, cứ vào mỗi dịp tháng 8 âm lịch, thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước lại háo hức đón chờ một ngày Tết đặc biệt - Tết Trung thu - Tết của thiếu nhi. Đây cũng là dịp các cấp, ngành, toàn xã hội, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên dành nhiều tình cảm yêu thương, trìu mến và những gì tốt đẹp nhất cho các em thiếu nhi.