Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mạng xã hội đang trở thành phương tiện tổ chức của một số hành vi vi phạm pháp luật

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM), mạng xã hội là phương tiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động và tổ chức các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; buôn bán hàng giả, hàng cấm… Đặc biệt có một số vụ án xuất phát từ mâu thuẩn trên mạng xã hội, các đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn và có hành vi cố ý gây thương tích, giết người, gây rối nơi công cộng.

Liên quan đến các vi phạm trên mạng xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM) cho hay, hiện nay các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube được sử dụng khá phổ biến và trở thành kênh liên lạc hữu ích trong giao tiếp, trao đổi thông tin.

Tuy nhiên, đây cũng là phương tiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động và tổ chức các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; buôn bán hàng giả, hàng cấm… Đặc biệt có một số vụ án xuất phát từ mâu thuẩn trên mạng xã hội, các đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn và có hành vi cố ý gây thương tích, giết người, gây rối nơi công cộng.

Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã tham mưu cho Bộ Công an đề xuất và thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vào năm 2021.

Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP) cho hay, Công an TP đã làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM trong  nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Ảnh: Linh Nhi

Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP) cho hay, Công an TP đã làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM trong nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Ảnh: Linh Nhi

Bên cạnh đó, Công an TP cũng chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, Công an các quận - huyện, TP Thủ Đức nắm chắc tình hình trên không gian mạng; quan tâm, đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật; Tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ việc có tính chất phức tạp.

Công an TP cũng đã làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM trong nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chủ động trong công tác nắm tình hình trên không gian mạng.