Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mâu thuẫn thu mua hải sản, tàu cá ở Quảng Trị bị đâm chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển

6 ngư dân sau khi rơi xuống biển đã được các tàu cá xung quanh ứng cứu, riêng chiếc tàu cá ở Quảng Trị đã chìm giữa khơi.

6 ngư dân được đưa vào Đồn Biên phòng Cồn Cỏ. (Ảnh: Báo Người Lao động).

6 ngư dân được đưa vào Đồn Biên phòng Cồn Cỏ. (Ảnh: Báo Người Lao động).

Thông tin trên báo Người Lao động, ngày 27/5, ông Võ Viết Cường - Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra việc một tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị một tàu cá mang số hiệu tỉnh Quảng Nam đâm chìm, khiến 6 ngư dân rơi xuống biển.

Trước đó, chiều 26/5, trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá do ông Hoàng Ngọc An (ngụ xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đã bị tàu cá mang số hiệu Quảng Nam đâm chìm. Lúc này, trên tàu cá gặp nạn có 6 ngư dân đang đánh bắt, thu mua hải sản.

Vụ va chạm đã làm 6 ngư dân rơi xuống biển và sau đó được các tàu cá xung quanh ứng cứu nên thoát nạn. Đến 21 giờ cùng ngày, 6 ngư dân này đã được đưa vào Đồn Biên phòng Cồn Cỏ để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình thu mua hải sản, tàu cá ở Quảng Nam đã đuổi theo tàu cá do ông An điều khiển rồi đâm thẳng khiến tàu này bị chìm.

Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông cho biết, có thông tin chiếc tàu cá của ngư dân Quảng Nam trên sau khi đâm chìm tàu thu mua hải sản của ngư dân Quảng Trị bỏ chạy và đã vào Đồn biên phòng Triệu Vân (Quảng Trị) tự thú.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.