Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mâu thuẫn trong bán đất, một người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn trong quá trình bán đất dẫn tới xô sát, một người dân ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã bị đâm tử vong.

Ngày 2/5, ông Cao Đình Vũ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, khiến một người tử vong.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Văn T. (SN 1974) thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh. Hung thủ gây ra vụ án là Trương Ngọc Hùng (SN 1984) thôn Đông Tây Hải, xã Hoằng Thanh.

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 1/5, tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, do mâu thuẫn trong quá trình buôn bán đất đai, anh Lê Văn T.  cùng một số người kéo đến nhà anh Trương Ngọc Hùng để gây gổ. Anh Hùng đã vác dao ra đe doạ thì ông T. cùng nhóm người trên bỏ chạy.

Tuy nhiên, ông T. không bỏ về mà sau đó đã huy động thêm người tiếp tục đến nhà anh Hùng lần thứ 2 để gây sự, đánh nhau. Bị nhóm ông T. gây gổ, anh Hùng đã cầm dao truy sát, đâm chết ông T.

Ông Cao Đình Vũ cũng cho biết, nghi phạm và nạn nhân đều là những người làm nghề buôn bán đất đai, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc làm ăn với nhau nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc.