Quay lại Dân trí
Dân Sinh

MC Đại Nghĩa: "Trường Giang nói bậy một lần làm tôi mang tiếng tới tận bây giờ"

"Vì cái miệng Trường Giang mà tôi bị mọi người dòm ngó, nói quá trời nói nhưng thực ra không phải vậy. Vô miệng Trường Giang khổ lắm" – MC Đại Nghĩa nói.

Sau những ngày tháng khó khăn vì nghỉ dịch bệnh, chương trình Giọng ải giọng ai (một trong những gameshow truyền hình hot nhất hiện nay) đã được tiến hành ghi hình và chuẩn bị lên sóng, trong sự mong đợi của khán giả.

Trước khi lên sóng, nhà sản xuất đã tổ chức một buổi lễ ra mắt và thông báo sự trở lại của chương trình. 

MC Đại Nghĩa: Trường Giang nói bậy một lần làm tôi mang tiếng tới tận bây giờ - Ảnh 1.

Nhã Phương vắng nhà, Trường Giang phải ăn bánh mỳ giữa họp báo

Điều đáng chú ý ở họp báo là trong khi mọi người chỉ ăn nhẹ trái cây hoặc bánh ngọt thì một mình Trường Giang lôi bánh mỳ kẹp thịt ra ăn ngon lành.

Điều này khiến mọi người khá bất ngờ vì thông thường, Trường Giang sẽ không ăn gì nhiều tại các sự kiện, event. Thậm chí, ngay cả trong hậu trường ghi hình các chương trình, Trường Giang cũng không ăn món nọ món kia như các nghệ sĩ khác mà chỉ dặm qua một số đồ ăn vặt rau củ đơn giản.

Lý do được biết tới là Trường Giang muốn ăn kiêng để không tăng cân nặng. Vì thế, trước hành động lần này, MC Đại Nghĩa tỏ ra khá ngạc nhiên Đại Nghĩa thốt lên:

"Bình thường đi quay, Trường Giang không bao giờ ăn cái gì, chỉ ăn chút rau, sa lát, hoặc cùng lắm là mấy miếng khoai lang. Trường Giang ăn như thế để giảm cân, không bị mập.

Tự nhiên hôm nay Trường Giang lại ăn bánh mỳ khô khốc thế này tôi thấy lạ lắm. Cứ chê ăn tinh bột béo nhưng vẫn ăn. Trường Giang y hệt tôi, cứ khi nào muốn ăn cái gì lại tự nhủ ăn cái đó không mập đâu rồi ăn".

MC Đại Nghĩa: Trường Giang nói bậy một lần làm tôi mang tiếng tới tận bây giờ - Ảnh 3.

Lúc này, Trường Giang mới giải thích: "Bình thường ở nhà, vợ tôi luôn chuẩn bị đồ ăn cho tôi, nên đến trường quay không cần ăn nhiều. Bữa nay vợ tôi đi tuốt lên Đà Lạt rồi, nên tôi phải ăn bánh mỳ vậy.

Không có vợ ở nhà thì có gì ăn đại thôi, có vợ thì mới ăn kiêng đúng chuẩn được. Nay vợ tôi đi chạy bộ mấy chục cây số trên Đà Lạt cơ, chạy bộ để từ thiện gì đó, tôi cũng không rõ".

Anh còn tiết lộ thêm: "Vợ tôi đi chạy bộ chung với Ái Phương, mà Ái Phương bảo về được hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy Nhã Phương đâu".

MC Đại Nghĩa: "Trường Giang nói bậy một lần làm tôi mang tiếng tới tận bây giờ"

Ở một diễn biến khác, trong lúc MC Đại Nghĩa đang hào hứng khoe mọi người về cây bầu mình trồng trong nhà mới ra quả rất to thì bị Trường Giang bóc mẽ về sự giàu có. Nam danh hài nói: "Anh Đại Nghĩa có biệt thự ở quận 7, trên sân thượng trồng thủy canh, rau trồng nguyên chất nên mới ra được cây bầu như thế này".

MC Đại Nghĩa: Trường Giang nói bậy một lần làm tôi mang tiếng tới tận bây giờ - Ảnh 4.

MC Đại Nghĩa nghe vậy liền quay sang nhắc Trường Giang: "Đó đó, lại nói bậy nữa rồi. Đợt trước Trường Giang nói bậy một lần làm tôi mang tiếng tới tận bây giờ. Cũng trong một họp báo nào đó, Trường Giang nói bậy y như này".

Sau đó, anh vội thanh minh: "Đừng có nghe Trường Giang nổ. Cả Trường Giang và Trấn Thành đều chưa từng đến nhà tôi bao giờ. Thực ra tôi có một cái nhà và cái sân nhỏ nhỏ nên trồng được cây".

Trường Giang vẫn không chịu thua, liền hỏi vặn: "Có cái nhà nào xây trong 2 năm mới xong không?".

MC Đại Nghĩa: Trường Giang nói bậy một lần làm tôi mang tiếng tới tận bây giờ - Ảnh 5.

MC Đại Nghĩa tỏ ra ngại ngùng trước những lời Trường Giang nói, vội vàng đính chính: "Tôi xây chậm tiến độ vì đang xây phải ngưng lại do không có tiền xây tiếp. Đợi một thời gian mới có tiền xây lại.

Vì cái miệng Trường Giang mà tôi bị mọi người dòm ngó, nói quá trời nói nhưng thực ra không phải vậy. Vô miệng Trường Giang khổ lắm.

Lần trước Trường Giang nói Đại Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam chỉ là nói cho vui thôi. Anh em chúng tôi hay giỡn mới nhau lắm, nhưng nhiều khi mọi người cứ tưởng thật".