Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Microsoft sa thải hàng loạt nhà báo, thay bằng trí tuệ nhân tạo

Gã khổng lồ công nghệ này khẳng định việc sa thải nhà báo không phải là kết quả của dịch Covid-19 mà được xem như bước tiến mới trong chuyển đổi cơ cấu nhân sự.

Microsoft sa thải hàng loạt nhà báo, thay bằng trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Từ tháng 7, người dùng trang web MSN và trình duyệt Edge sẽ đọc các tin tức do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Microsoft đã quyết định chọn AI thay vì con người để có thể sàng lọc, chỉnh sửa và quản lý các bài báo trên trang chủ của công ty. Đã có khoảng 27 nhà báo do Tập đoàn truyền thông PA Media (trước đây là Hiệp hội Báo chí Anh) tuyển dụng mất việc làm.

Microsoft khẳng định, việc sa thải các nhà báo không liên quan trực tiếp đến đại dịch COVID-19. Microsoft News đã dần chuyển sang sử dụng AI vào những tháng gần đây để quét nội dung, sau đó xử lý và lọc những nội dung đó.

Tuy nhiên, nhiều nhà báo nhận định rằng, việc thay thế này là rất rủi ro vì cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn biên tập, đảm bảo chọn lọc để người dùng không phải đọc các nội dung bạo lực hoặc không phù hợp.

Hiện có nhiều công ty công nghệ đang thử nghiệm sử dụng AI trong báo chí. Thậm chí, Google còn sẵn sàng đầu tư và tài trợ cho những dự án kiểu tương tự nhằm tìm hiểu về cách trí tuệ nhân tạo vận hành hệ thống báo chí. Tuy nhiên, những nỗ lực tự động hóa sản xuất tin bài vẫn chưa trở nên phổ biến.

Ở Hàn Quốc, AI đang được đưa vào sử dụng để thay thế nhân sự chạy bàn, pha chế trong các quán cafe. Hay năm 2018, LG Electronics đã ứng dụng thành công công nghệ tự động hóa AI để xử lý việc trong các ngành như kế toán, nhân sự, marketing, sale... Khối lượng công việc mà loại robot hiện đại xử lý có thể lên tới 12.000 giờ/tháng, ưu điểm là hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian.