Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Miền Bắc nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại

Ngày 27/4, các tỉnh miền Bắc nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại khi không khí lạnh suy yếu. Trưa chiều trời bắt đầu hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 27/4, các tỉnh miền Bắc nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại khi không khí lạnh suy yếu. Trưa chiều trời bắt đầu hửng nắng. 

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng. Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, Điện Biên và Lai Châu mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 18 độ C.

Trung Bộ, Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Từ 29/4, nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần.

Nang-Nong

Dự báo thời tiết hôm nay tại các tỉnh thành trên cả nước:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 21 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 29 độ.

TP HCM có mây, ngày có nắng nóng nên cần chú ý bảo vệ sức khỏe và đề phòng các nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, chiều tối và đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 27 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 34 - 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-37 độ C.