Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Miền Bắc tiếp tục ô nhiễm không khí

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 27/12, miền Bắc có mưa nhỏ, sau đó nắng ấm về trưa chiều. Miền Trung sẽ hết mưa còn miền Nam trời nắng nhiều.

Sáng sớm nay, nhiều tỉnh, thành miền Bắc có sương mù, gia tăng tình trạng ô nhiễm. Theo số liệu từ mạng lưới theo dõi chất lượng không khí Pam Air, chỉ số chất lượng không khí sáng sớm 27/12 ở nhiều tỉnh thành miền Bắc ở mức cảnh báo đỏ đến tím, mức xấu đến rất xấu. Thậm chí, một số trạm ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội còn ở mức cảnh báo cao nhất, mức nguy hại.

Miền Bắc tiếp tục ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục ô nhiễm không khí

Tình trạng này sẽ chưa thể cải thiện trong 2 ngày tới vì thế Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý. Hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào ở những thời điểm chất lượng không khí xấu, nhất là những gia đình ở gần đường giao thông và khu vực ô nhiễm.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu Đông Bắc sáng sớm và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ; vùng núi 15-17 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.