Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Miền Trung đứng dậy tái thiết cuộc sống

(Dân sinh) - Lũ dữ vừa đi qua, miền Trung đổ nát, ngổn ngang. Nhưng ở đó, người miền Trung vẫn kiên cường trước thiên nhiên khắc nghiệt. Ngay khi lũ vừa rút, người dân đã đứng dậy tái thiết, khắc phục, khởi động cuộc sống mới.

Bão số 8 vừa đi, bão số 9 lại chực chờ ập vào. Mưa to vẫn xối xả đổ xuống nhiều tỉnh miền Trung, nhưng công cuộc tái thiết cuộc sống ở các tỉnh miền Trung vẫn đang diễn ra khẩn trương. Ở những thôn làng còn ngập đầy bùn đất, nhà cửa sụp đổ, hư hỏng, người dân đang cùng nhau dựng lại nhà, cứu thóc lúa, chuẩn bị cho vụ canh tác mới; hàng nghìn giáo viên cùng các đội tình nguyện dọn dẹp trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Ở các bệnh viện, trạm y tế, nhân viên y tế đang sửa sang cơ sở vật chất, củng cố bổ sung thuốc men để có thể đón nhận bệnh nhân với điều kiện tốt nhất…

Miền Trung đứng dậy tái thiết cuộc sống - Ảnh 1.

Người dân đang cùng nhau dựng lại nhà, cứu thóc lúa, chuẩn bị cho vụ canh tác mới

Đặc biệt, ở các tỉnh vừa phải chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, hễ nước rút đến đâu là người dân lại đẩy bùn lầy ra khỏi nhà cửa, làng mạc đến đó. Nhiều mái nhà mới được dựng lên chỉ sau vài ngày lũ rút. Nhiều công trình hạ tầng bị lũ tàn phá đang dần được khôi phục. Rất nhiều gia đình đang phải bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới gần như với hai bàn tay trắng, nhưng họ vẫn luôn tỏ ra lạc quan, khi đồng hành cùng họ là các lực lượng bộ đội, công an, tình nguyện viên cùng các đoàn cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước đổ về. Trước mắt, họ không lo bị thiếu đói, đồng thời cũng không quá lo về việc thiếu nhân lực.

Cơn đại hồng thủy vừa rồi để lại hậu quả vô cùng lớn, và không loại trừ khả năng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những đợt thiên tai cũng khốc liệt không kém. Nhưng như "vàng đã qua thử lửa", lòng dạ người miền Trung đã trở nên sắt đá, mạnh mẽ hơn, họ có đủ nghị lực và ý chí để vượt qua những thách thức của thiên tai.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề được đặt ra vào lúc này là sinh kế cho người dân vùng chịu thiệt hại nặng do lũ lụt. Thiên tai đã phá hủy không chỉ nhà cửa, đồng ruộng, đường sá, mà rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị chịu thiệt hại nặng nề. Chưa có con số thống kê cụ thể về lượng người lao động bị mất việc sau thiên tai, nhưng chắc chắn đó là con số không hề nhỏ. Trong thời gian tới, lực lượng lao động thiếu việc làm nói trên sẽ sống như thế nào?

Cùng với sự hỗ trợ của cả nước, bản lĩnh người miền Trung đang được thể hiện một cách mạnh mẽ, hy vọng mọi gian khó sẽ lùi bước, công cuộc tái thiết sẽ sớm đạt được thành quả.