Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Miền Trung sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 8

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 8 hiện đã đi vào biển Đông. Hồi 8 giờ sáng nay (21/10), bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa 860km, cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Từ ngày 25/10, miền Trung sẽ tiếp tục mưa lớn do bão số 8. Đây là nhận định được đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia đưa ra tại cuộc họp ứng phó bão số 8, mưa lũ tại miền Trung vào sáng 21/10.

Miền Trung sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 8 - Ảnh 1.

Miền Trung sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 8

Theo nhận định của một số cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc tế, so với 7 cơn bão trước đây trong năm 2020 thì phổ ảnh hưởng của bão số 8 tương đối rộng, cả về hướng di chuyển và cường độ. Trong 3 ngày tới, vùng ảnh hưởng của bão số 8 kéo dài từ các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ xuống các địa phương Nam Trung bộ.

Về cường độ, theo nhận định của cơ quan khí tượng thuỷ văn, thời điểm mạnh nhất của bão số 8 sẽ khoảng cấp 11 – 12, lúc di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa. Khi áp sát vào đất liền, bão số 8 giảm cường độ, chỉ còn khoảng cấp 8 – 9.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, trong ngày và đêm nay, sóng biển sẽ cao lên 5 – 7m. Tại khu vực vịnh Bắc bộ (Quảng Trị - Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tổng hợp từ các phân tích, trọng tâm của bão số 8 sẽ hướng đến là Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Vùng ảnh hưởng trọng tâm của gió mạnh trên vịnh Bắc bộ cấp 8 – 9.

Liên quan đến mực nước lũ ở Trung bộ, hiện chỉ còn khu vực sông Kiến Giang vẫn trên báo động 3 là cần tiếp tục lưu ý. Tình hình mưa hôm nay đã giảm rõ rệt. Trong 3 ngày tới chỉ còn mưa nhiễu động, mưa dông. Đây là thời điểm thuận lợi để khắc phục hậu quả mưa lũ. Từ tối 25, ngày 26/10, miền Trung sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 8.