Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Sáng 4/6, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ 1- 8/6) năm 2022.

Theo đó, Ngày Môi trường thế giới năm nay được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một trái đất” với thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm nay là “Hồi sinh, cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên môi trường biển và phát triển bền vững.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ 1-8/6) có chủ đề  “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”, nhằm từng bước khắc phục những hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta. Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hiệp quốc (UN) phát động với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hiệp quốc (COP 15) vào cuối năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh, "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” là quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, là cơ sở, tiền đề cho hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường kết hợp với bảo đảm an ninh, quốc phòng hướng tới phát triển bền vững. 

Đoàn viên thanh niên làm vệ sinh môi trường tại bãi biển Bảo Ninh

Đoàn viên thanh niên làm vệ sinh môi trường tại bãi biển Bảo Ninh

Thời gian qua Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại như nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chưa cao. Cảnh quan môi trường tại một số khu dân cư nông thôn chưa được chú trọng đúng mức; tình trạng xả rác sinh hoạt, chất thải, khí thải, thậm chí xác động vật ra môi trường không đảm bảo quy định vẫn còn xảy ra; ô nhiễm cục bộ ở một số doanh nghiệp, địa phương chưa được giải quyết triệt để; tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, đánh bắt, tiêu thụ động vật hoang dã trong danh mục cấm, khai thác theo phương pháp hủy diệt vẫn diễn ra tại một số địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác tuyên truyền, giáo dục, biến nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thành ý thức tự giác và hành động cụ thể ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân.

Sau lễ mít tinh, tại khuôn viên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, đông đảo cán bộ, đoàn viên đã tổ chức diễu hành, đồng thời, triển khai các đội hình ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở khu vực bãi biển Nhật Lệ và bãi biển Bảo Ninh