Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mở rộng TP. Huế: Thành lập mới nhiều phường, sẽ có phường Đông Ba

HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa thông qua 2 Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP. Huế và sắp xếp, thành lập phường thuộc thành phố.

Mở rộng TP. Huế: Thành lập mới nhiều phường, sẽ có phường Đông Ba - Ảnh 1.

Chợ Đông Ba hiện nay đang nằm trên địa giới hành chính của phường Phú Hoà, đơn vị sẽ sáp nhập phường Thuận Thành thành phường Đông Ba

Cụ thể, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Khoá 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thảo luận và thông qua 15 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, chính sách phục hồi phát triển du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các Nghị quyết liên quan đến định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, việc mở rộng không gian đô thị Huế là sự phản ánh đầy đủ vị thế, thực tiễn phát triển của Thừa Thiên - Huế trong xu thế hội nhập và phát triển; phù hợp với các định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đây là định hướng hết sức cần thiết nhằm tạo ra những vận hội mới để tiếp tục phát triển đô thị theo hướng bền vững, bước chuẩn bị cần thiết để tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

TP. Huế mở rộng sẽ tiếp nhận quản lý 27,69 km2 diện tích tự nhiên và dân số 17.111 người của thị xã Hương Thủy; thành lập mới phường Hương Vân trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của xã Thủy Vân (thuộc thị xã Hương Thuỷ hiện nay); Điều chỉnh 124,78 km2 diện tích tự nhiên và dân số 57.807 người của thị xã Hương Trà về thành phố Huế quản lý; thành lập phường Hương Vinh trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của xã Hương Vinh (thuộc thị xã Hương Trà hiện nay); Điều chỉnh 42,85 km2 diện tích tự nhiên và dân số 67.370 người của huyện Phú Vang về thành phố Huế quản lý; thành lập mới 2 phường Phú Thượng trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của xã Phú Thượng và phường Thuận An trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang hiện nay.

Bên cạnh điều chỉnh địa giới hành chính, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đề nghị HĐND tỉnh này thông qua Nghị quyết về sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế. Cụ thể, Thừa Thiên – Huế đề nghị sáp nhập phường Phú Cát và phường Phú Hiệp hiện nay để thành lập phường mới Gia Hội; sáp nhập phường Phú Bình với phường Thuận Lộc thành phường Thuận Lộc mới; sáp nhập phường Phú Hoà và phường Thuận Thành thành phường Đông Ba; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc, một phần vào phường Thuận Hoà.

TP. Huế sau khi mở rộng và sắp xếp các phường sẽ có 266,06 km2 diện tích tự nhiên, dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 29 phường và 7 xã.