Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mời đón đọc báo Lao động và Xã hội Xuân 2020

Chào năm mới 2020, báo Lao động và Xã hội (cơ quan ngôn luận của Bộ LĐ-TB&XH) ra mắt ấn phẩm đặc biệt, với Chủ đề “Cất cánh”. Báo dày 48 trang (gộp 03 số từ số 1,ra ngày 1/1/2020 đến số 3, ra ngày 7/1/2020) in trên giấy tốt, trình bày đẹp, nội dung phong phú, hấp dẫn.

Mời đón đọc báo Lao động và Xã hội Xuân 2020 - Ảnh 1.

Năm 2019 qua đi với những dấu ấn không thể phai mờ, tăng trưởng GDP đạt 7,02%, đã tạo thế và lực để đất nước ta tự tin bước vào năm 2020 (thập niên mới) và "Cất cánh" (Trang 3, tác giả Trần Công Huyền) vươn tới khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp đất nước đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Việt Nam thuộc Top có mức tăng trưởng GDP năm 2019 cao dẫn đầu khu vực và thế giới. Là nền tảng để chúng ta "Tiếp tục mở rộng đà tăng trưởng" (Trang 4+5, tác giả: TS Nguyễn Minh Phong) trong năm 2020 và những năm tiếp theo, để đưa đất nước "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như sinh thời Bác Hồ kính yêu mong muốn.

Năm 2019 cũng là năm thứ 4 liên tiếp, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội "cán đích" 100% chỉ tiêu, kế hoạch do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. góp phần cùng cả nước hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội đã tạo nên những "Gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội (Trang 6+7, tác giả: Nguyễn Síu, Vân Khánh), góp phần cùng cả nước hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Đặc biệt, năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội (kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV) thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao, "Đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập" (Trang 8, tác giả: Châu Giang)

Ấn phẩm Báo Lao động và Xã hội Xuân 2020, còn có sự góp mặt của nhiều tác giả là CTV lâu năm của báo trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, sẽ mang lại cho độc giả không khí Xuân trên bằng nhiều đề tài, thể tài phong phú, hấp dẫn. Và sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi bạn đọc yêu quý tờ báo suốt 26 năm qua khi Tết đến, Xuân về.

Trân trọng mời đón đọc!