Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một Chủ tịch UBND phường tại Thừa Thiên Huế bị đâm trọng thương

Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, một Chủ tịch UBND phường tại Thừa Thiên Huế bị đối tượng đi xe máy chặn lại, dùng dao đâm trọng thương.

Nghi phạm điều khiển xe máy bỏ trốn sau khi gây án

Nghi phạm điều khiển xe máy bỏ trốn sau khi gây án

Trưa 15/5, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp bắt giữ nghi phạm đâm trọng thương ông V.Đ.D., Chủ tịch UBND phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ.

Trước đó, vào lúc khoảng 6h30 sáng cùng ngày, khi đang đi tập thể dục gần nhà, ông D. bị một đối tượng bịt khẩu trang, đi xe máy chặn lại, dùng hung khí đâm trọng thương. 

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Chủ tịch UBND phường Thuỷ Châu được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thị xã Hương Thuỷ đã huy động lực lượng truy bắt hung thủ. Đến khoảng 8h30 sáng 15/5, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm khi y đang trên đường chạy trốn.

Theo nguồn tin ban đầu, đối tượng nghi phạm là V.T.T (SN 1958, cùng trú tại phường Thuỷ Châu). Trước khi gây án, T. là đối tượng cộm cán ở địa phương, có nhiều tiền án, tiền sự và mới mãn hạn tù 5 năm.

Chiều 15/5, lãnh đạo thị xã Hương Thuỷ cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế đang tích cực thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho ông V. Đ. D. 

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, thời điểm nhập viện, huyết áp của ông D. không đo được. Bệnh nhân bị đâm nhiều nhát, trong đó có 2 nhát thủng ổ bụng, thủng dạ dày và sượt qua đứt mạch máu ở tay...Các y bác sĩ đã hồi sức tích cực, hội chẩn, truyền máu và tiến hành mổ cấp cứu.

Vũ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.