Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một học sinh lớp 7 ở Thanh Hóa đuối nước khi tắm ao

Sau khi đi nhổ lạc về, một nhóm học sinh ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) rủ nhau đi tắm ao, một em trong nhóm đã bị đuối nước.

Ngày 9/6, thông tin từ UBND xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một nữ sinh lớp 7 tử vong.

Ao nước nơi em N.T.L.Đ. gặp nạn

Ao nước nơi em N.T.L.Đ. gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 9/6. Vào thời điểm trên, em N.T.L.Đ. (SN 2009, ngụ xã Nga Giáp) sau khi đi nhổ lạc về đã cùng 3 bạn nhỏ khác xuống ao chống hạn của thôn Nội 2, thuộc xã Nga Giáp tắm.

Lúc này, không may em N.T.L.Đ. sa chân vào vùng nước sâu và bị chìm, những em nhỏ còn lại chứng kiến sự việc đã hô hoán người dân tới mò tìm.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân cùng chính quyền địa phương đã tổ chức ứng cứu, đưa em N.T.L.Đ. tới bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, gia đình em N.T.L.Đ. có hoàn cảnh đáng thương khi bố mẹ ly hôn, em sống cùng với bà nội.

Hiện thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.