Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một số quận của thành phố Hồ Chí Minh có dân số lớn hơn cả một tỉnh

Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019, dân số thành phố đạt hơn 8,99 triệu người, trở thành địa phương đông dân nhất cả nước, tăng 1,8 triệu người so với năm 2009.

Là những thông tin đáng chú ý được công bố tại hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 10 năm dân số thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,8 triệu người, trở thành nơi đông dân nhất nước - Ảnh 1.

Tình trạng kẹt xe luôn diễn ra ở thành phố đông dân nhất nước.

Tính đến 0h ngày 1-4-2019, dân số thành phố có 8.993.082 người, trở thành địa phương đông dân nhất nước, tăng 1,8 triệu người so với năm 2009. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 2,28%.

Trong đó, số dân thành thị là 7.125.493 người, số dân nông thôn là 1.867.589 người. Tỷ suất giới tính: 95 nam/100 nữ, trong đó khu vực thành thị chỉ có 93,8 nam/100 nữ.

Thành phố Hồ Chí Minh có số hộ lớn nhất cả nước với tổng cộng 2.558.914 hộ. Sau 10 năm, số hộ ở thành phố tăng hơn 743.000 hộ, chiếm gần 1/2 số hộ tăng của cả vùng Đông Nam Bộ và chiếm gần 1/6 số hộ tăng của cả nước.

Quy mô hộ bình quân tại thành phố Hồ Chí Minh là 3,51 người/hộ, trong đó, trên 66% số hộ có từ 2-4 người.

Nhiều quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh có dân số rất đông, như quận Bình Tân (đông dân nhất) với hơn 784.000 người; huyện Bình Chánh với gần 706.000 người; quận Gò Vấp có gần 677.000 người. Con số này bằng/cao hơn dân số của nhiều tỉnh trong toàn quốc (cả nước có 12 tỉnh có dân số dao động từ 314.000 đến 784.000 người).

Về mật độ dân số, quận 4 có mật độ dân số cao nhất khi mỗi km2 của quận này có gần 42.000 người sinh sống. Tiếp đó là quận 10 với mật độ hơn 41.000 người/km2; quận 11 là 40.830 người/km2; quận 3 là gần 38.700 người/km2.

Phường, xã đông dân nhất là xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) hơn 124.000 dân, P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) hơn 123.000 dân, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) hơn 121.000 dân, P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) đạt hơn 88.000 dân... Những phường ít dân nhất đều thuộc Q.2, lần lượt là P.An Khánh (223 người), An Lợi Đông (508 người), Thủ Thiêm (744 người)... Đây là những phường rơi vào diện giải tỏa trắng của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Báo cáo cũng cho biết trong tổng số 2,5 triệu hộ dân cư ở TP.HCM, có 39 hộ không có nhà ở, trong đó khu vực thành thị có 1 hộ ở Q.1 và 1 hộ ở Q.4 không có nhà, còn lại ở khu vực nông thôn. Tình trạng hộ dân không có nhà ở tại TP.HCM đang dần được cải thiện trong 10 năm, từ mức 0,9 hộ/10.000 hộ vào năm 2009 đến nay còn 0,2 hộ/10.000 hộ năm 2019...

Để thực hiện tổng điều tra dân số, từ ngày 1 đến 25/4/2019, thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 100% thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin qua internet.