Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một tàu hàng nước ngoài bị sóng đánh dạt vào vùng bờ biển Thừa Thiên Huế

Khoảng 6h sáng 10/10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện môt tàu hàng mang tín hiệu của Đài Loan bị trôi dạt vào gềnh đá thuộc khu vực đồn biên phòng Lăng Cô quản lí.

Một tàu hàng nước ngoài bị sóng đánh dạt vào vùng bờ biển Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Tàu hàng bị sóng đánh dạt vào vùng bờ biển Thừa Thiên Huế

Theo thông tin ban đầu, đây là tàu hàng mang nhãn hiệu Jakarta treo cờ Đài Loan, bị sóng biển đánh dạt vào gềnh đá phía ở Bãi Cả, Gần Bãi Chuối, có toạ độ: 16 độ 12'58''B 108 độ 7'30'' Đ (thuộc thị trấn lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Tàu có chiều dài khoảng 70m, cao 25m, rộng 30m. Trên tàu không có người.

Qua quan sát ban đầu, 1/3 thân tàu phía trước đã bị nứt, gãy có thể do va đập với đá ghềnh nằm dưới nước. Hiện nay, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang đánh giá sự cố tràn dầu, đồng thời thông báo tìm kiếm chủ tàu

Mặt khác, một tổ công tác của Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã được cử đến để bảo vệ hiện trường. Lãnh đạo BCH Biên phòng tỉnh cùng các phòng ban nghiệp vụ và đồn biên phòng Lăng Cô cũng đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo phương án bảo vệ, cứu hộ cứu nạn cho tàu gặp nạn.

Tàu hàng nước ngoài bị sóng đánh vào vùng bờ biển Thừa Thiên Huế