Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một trường đại học cho sinh viên nghỉ hơn một tháng

(Dân sinh) - 8.000 sinh viên chính quy của ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được nghỉ 6 tuần để tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona.

Sáng 4/2, trao đổi với Zing.vn, ông Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, việc cho sinh viên nghỉ dài ngày nhằm ngăn nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Sinh viên của trường được kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 8/3. Ngày 9/3, toàn bộ sinh viên, học viên quay lại học tập bình thường. Trước đó, trường dự kiến ngày 3/2 là thời điểm kết thúc thời gian nghỉ Tết.

Tuy nhiên, thời gian nghỉ thêm này chỉ áp dụng với khoảng 8.000 sinh viên chính quy đăng ký học kỳ chính. Còn lại, khoảng 800 sinh viên nhập học theo học kỳ phụ và giảng viên vẫn dạy và học theo lịch dự kiến trước đó.

Một trường đại học cho sinh viên nghỉ hơn một tháng - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho giảng viên và sinh viên. Ảnh: Website nhà trường.

Giải thích về điều này, ông Phi cho biết ,với 800 sinh viên, trường sẽ dễ dàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời kiểm soát tình hình tốt hơn. Hiện, tất cả giảng viên, nhân viên, sinh viên hoạt động tại trường đều được đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí.

Báo Tuổi trẻ cũng đưa tin, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến chiều 3/2 đã có 105/170 cơ sở đào tạo quyết định lùi lịch học của sinh viên đến ngày 10/2. Có 69 cơ sở không điều chỉnh lịch học do kế hoạch trước đó đã cho học sinh nghỉ đến hết 10/2.

Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc các trường đại học cho phép sinh viên được lùi thời gian nhập học sau tết là phù hợp với Luật Giáo dục đại học, trong đó thể hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời, Bộ yêu cầu các địa phương, các trường đại học báo cáo kịp thời tình hình phòng chống dịch, cơ sở đào tạo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email trước 15h30 hằng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia.

Đại học cho sinh viên nhập học muộn, học online vì dịch virus corona

Theo thông tin của Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo, hầu hết các cơ sở đào tạo đại học đã điều chỉnh kế hoạch đào tạo và có các biện pháp tích cực ứng phó với dịch nCoV.

Một số cơ sở đào tạo đã điều chỉnh lại nội dung học tập trong những tuần đầu như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tạm dừng chương trình học lâm sàng tại bệnh viên cho sinh viên để hạn chế tiếp xúc với nguy cơ lây lan.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục đại học đã đưa các ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy cho sinh viên tránh mất bài như Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Đại học Khoa học tự nhiên ĐH Quốc gia TP.HCM xây dựng các bài giảng trực tuyến (online), flipped classroom (lớp học lật ngược) cho sinh viên trong thời gian không lên lớp.

Đại học Mở Hà Nội triển khai sử dụng học liệu điện tử và công nghệ đào tạo trực tuyến giúp sinh viên tự học. Bên cạnh đó, trường xây dựng các video clip tuyên truyền về triệu trứng bệnh, phương pháp phòng chống lây lan, quy trình xử lý khi người thân và bản thân có triệu chứng... có ghi nhận kết quả tự học cho người học.

Trường cũng trang bị thêm cho khu giảng đường nước rửa tay, sát trùng, "súng" kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cứ 100 sinh viên/1 súng, khẩu trang cho cán bộ, giảng viên, nhắc nhở sinh viên sử dụng khẩu trang nơi công cộng…

Học viên Quân y thì xây dựng và tập huấn công tác phòng chống dịch trong các trường quân đội phía Bắc theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và gửi tài liệu cho tất cả các trường trong toàn hệ thống, đề xuất sẵn sàng tập huấn cho các cơ sở giáo dục đại học dân sự khác.

Trước đó, nhiều trường đã điều chỉnh lịch học muộn hơn so với kế hoạch. Cụ thể, 105/170 cơ sở đào tạo đã điều chỉnh lịch nhập học cho sinh viên lùi lại đến ngày 10/2. Các cơ sở vẫn nhập học theo lịch đã có từ trước thì hướng dẫn sinh viên thông báo tình hình sức khỏe cũng như việc đi lại trong thời gian nghỉ tết để theo dõi.

69 cơ sở đã có kế hoạch nhập học sau ngày 10/2 (từ trước tết).

VĨNH HÀ/Báo Tuổi trẻ