Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một trường hợp nghi nhiễm tại Huế 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Sau 2 lần xét nghiệm PCR, trường hợp nghi nhiễm tại Huế đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Một trường hợp nghi nhiễm tại Huế 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong toả một con hẻm ở TP. Huế liên quan đến trường hợp nghi nhiễm. Ảnh: HNM

Trưa 1/8, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trường hợp 1 người phụ nữ (quê Quảng Ngãi) hiện tạm trú tại TP. Huế đã có 2 lần xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, sau 3 lần tets nhanh, mẫu xét nghiệm từ người này đều cho kết quả dương tính.

Được biết, người này đang làm việc tại một bệnh viện ở Quảng Ngãi. Tối 26/7, chị đi tàu hỏa đến TP Huế và thuê trọ tại kiệt 121 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế. Sau 3 lần test nhanh cho kết quả dương tính.

Hiện trường hợp này vẫn được cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 theo quy định. Bên cạnh đó, CDC tỉnh Thừa Thiên – Huế đang phân loại, đã tổ chức xét nghiệm và cách ly 38 người có liên quan đến ca nghi mắc này, đồng thời tiếp tục theo dõi và sẽ xét nghiệm lại với trường hợp trên.

Vào tối 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã tiến hành phong tỏa và phun thuốc khử khuẩn một số địa điểm mà trường hợp nói trên từng đến.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo vào sáng 1/8, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định, đây là tình huống khẩn cấp, là cuộc diễn tập thực sự để rút kinh nghiệm, chia sẻ thông tin với các địa phương, triển khai khi có sự cố xảy ra.

"Bài học ở đây chính là cơ chế giám sát, cơ chế phối hợp, cơ chế cách ly. Chúng ta phải đánh giá được mức độ nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng của tỉnh ở giai đoạn nào để có cơ chế giám sát, cách ly cụ thể. Các địa phương phải sẵn sàng các kịch bản cho mọi tình huống, có sự phối hợp đồng bộ giữa địa phương, y tế, quân đội. Muộn nhất đến trưa ngày thứ 2 (3/8) mỗi địa phương phải có kịch bản ứng phó nếu có trường hợp dương tính tại cộng đồng" Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa có trường hợp nào có xét nghiệm dương tính mới với Covid-19.