Quay lại Dân trí
Dân Sinh

MU tất tay nổ "bom tấn" tháng 1: 1364 tỷ đồng kèm SAO 0 bàn, 0 kiến tạo/1 năm

Theo Mirror, MU đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng mới nhất cho ngôi sao đang thi đấu chói sáng trong màu áo Leicester City.

Mùa giải 2019/20 đã đi qua nửa chặng đường, nhưng MU vẫn thể hiện bộ mặt nhạt nhòa. Mới đây, "Quỷ đỏ" còn trải qua 2 trận mở màn năm 2020 đầy thất vọng khi lần lượt thua thảm Arsenal 0-2 (vòng 21 Premier League) và bị Wolves cầm hòa 0-0 (vòng 3 FA Cup).

MU tất tay nổ "bom tấn" tháng 1: 1364 tỷ đồng kèm SAO 0 bàn, 0 kiến tạo/1 năm - Ảnh 1.

MU quyết tâm "cuỗm" James Maddison từ Leicester City...

MU tất tay nổ "bom tấn" tháng 1: 1364 tỷ đồng kèm SAO 0 bàn, 0 kiến tạo/1 năm - Ảnh 2.

...bằng lời đề nghị 45 triệu bảng kèm "vật tế thần" Jesse Lingard

Hệ quả tất yếu, ban lãnh đạo MU đang rục rịch tiến hành chiến dịch mua sắm rầm rộ ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 để nâng cấp chất lượng đội hình.

James Maddison - siêu sao thuộc biên chế Leicester City chính là cái tên liên tiếp xuất hiện trong danh sách mua sắm của "Quỷ đỏ" thời gian qua. Tiền vệ sinh năm 1996 có 6 bàn thắng, 3 kiến tạo và góp công lớn trong thành tích đứng nhì bảng Premier League của Leicester mùa giải này, hơn MU 3 bậc.

Theo thông tin từ Mirror, đội chủ sân Old Trafford vừa gửi lời đề nghị mới nhất tới đối tác với quyết tâm sở hữu tiền vệ sáng giá bậc nhất bóng đá Anh: 45 triệu bảng (1364 tỷ đồng) kèm theo Jesse Lingard. Bên cạnh đó, nếu đồng ý gia nhập MU, Maddison sẽ nhận mức lương 150.000 bảng/tuần, hơn gần gấp 3 lần đãi ngộ hiện tại ở Leicester (55.000 bảng/tuần).

Suốt từ đầu năm 2019 tới nay, trải qua 29 trận ở Premier League, Lingard chẳng có nổi bàn thắng hay kiến tạo nào. Lần gần nhất tiền vệ người Anh xuất hiện trên bảng tỷ số là ngày 22/12/2018, thời điểm MU đá trận đầu tiên dưới thời Solskjaer và thắng Cardiff 5-1 (Lingard lập cú đúp).

Trên thực tế, những năm tháng khoác áo "Quỷ đỏ" vẫn giúp Lingard tạo được danh tiếng nhất định, thậm chí website transfermarkt còn định giá cầu thủ người Anh tới 28,8 triệu bảng. Chính vì vậy, việc MU bù thêm 45 triệu bảng để chiêu mộ Maddison được cho là hợp lí (transfermarkt chỉ định giá Maddison 54 triệu bảng).

Vấn đề ở chỗ, Leicester chưa sẵn sàng đẩy đi trụ cột CLB, ít nhất cho tới hết mùa giải 2019/20 bởi đang quyết tâm tranh suất dự Champions League và cả ngôi vương Premier League (kém Liverpool 13 điểm). Bản thân Maddison chắc chắn không muốn rời khỏi đội bóng có cơ hội tham dự đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB để chuyển tới một tập thể đang chật vật tái thiết.