Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mưa bão lại gây cản trở công tác tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, để đảm bảo an toàn, trước 13h chiều 25/10, toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu hộ đang tìm kiếm những công nhân mất tích tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 sẽ được rút về Rào Trăng 4.

Mưa bão lại gây cản trở công tác tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi gây cản trở lớn đến công tác tìm kiếm những công nhân đang mất tích sau vụ sạt lở đất tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, từ sáng nay (25/10) trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi rất to. Từ dêm 25/10 đến 27/10, khu vực Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, các công trình đang thi công ở các huyện: A Lưới, Nam Đông, vùng núi của Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Sở chỉ huy tiền phương tại xã Phong Xuân đã yêu cầu lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những công nhân mất tích tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 thu xếp hiện trường để phòng chống bão, tạm thời không đưa người vào hiện trường do nguy cơ sạt lở, lũ qua tràn sẽ cao.

Theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trước 13h chiều 25/10, toàn bộ lực lượng cứu hộ sẽ di chuyển về tại thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn, sẵn sàng chờ lệnh triển khai khi thời tiết thuận lợi.

Sở chỉ huy tiền phương cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Đài khí tượng thủy văn để cập nhật thông tin thời tiết từng giờ, nếu có nguy hiểm sẽ cảnh báo, rút lực lượng cứu hộ rời khỏi Rào Trăng 4.

Mặt khác, tối 24/10, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cùng chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Biên phòng đã vào đến TP. Huế để hỗ trợ công tác tìm kiếm các công nhân đang còn mất tích. Do điều kiện thời tiết chưa thuận lợi, tổ công tác này đang tạm ở tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, sẵn sàng chờ lệnh cơ động lên tìm kiếm.

Mưa bão lại gây cản trở công tác tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vào kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường

Trước đó, vào sáng ngày 24/10, tuyến đường 71 nối trung tâm xã Phong Xuân với Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 đã được thông tuyến. Sáng cùng ngày, ông Lê Trường Lưu cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ.

Dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa lớn, do đó ông Lưu đề nghị công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phải thực hiện một cách nhanh chóng, quyết đoán với phương châm vừa tìm được các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ.

Ông Lưu cũng cho rằng, với địa hình hiểm trở cùng với khối lượng đất đá rất lớn tại hiện trường thì phương tiện thi công chủ yếu là các phương tiện cơ giới cùng với việc kết hợp lực lượng 192 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các công nhân nhà máy để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ tỉnh để đẩy nhanh việc tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Mưa bão lại gây cản trở công tác tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Đưa thi thể vừa tìm kiếm được ra ngoài ngay trong đêm

Liên quan công tác tìm kiếm cứu hộ, gần 17h chiều 24/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 1 thi thể cán bộ công nhân mất tích Rào Trăng 3. Sau khi phát hiện thi thể, làm thủ tục vệ sinh, xử lý hóa chất mặc dù trời đã tối lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Thừa Thiên Huế quyết tâm đưa thi thể bằng đường thủy về ngay trong đêm.

Vượt qua chặng đường hàng chục km đường sông thác ghềnh, nguy hiểm, ban đêm hạn chế tầm nhìn, vào lúc 21h cùng ngày cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông và PCCC – cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã đưa được thi thể về đến bến đò ngã ba Trại, xã Hương Bình, TX. Hương Trà. Sau đó, thi thể này đã được đưa về Bệnh viện quân y 268 (TP. Huế) để tiến hành giám định ADN xác minh danh tính, bàn giao gia đình làm lễ tang.

Như vậy, tính đến nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm thấy 5 thi thể trong tổng số 17 cán bộ, công nhân mất tích sau vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành, lán trại công nhân tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Hiện còn 12 người vẫn đang mất tích.